Thành phố Hồ Chí Minh: Ca nhiễm mới ở mức thấp nhất trong 8 tháng qua

15:41 | 07/02/2022
(LĐTĐ) Trong hai ngày 5 - 6/2, thành phố Hồ Chí Minh có số ca nhiễm mới không quá 50 ca/ngày, điều này giúp Thành phố giữ vững vùng xanh 5 tuần liên tiếp.
VEC-E lý giải việc trả tiền thừa bằng kẹo tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Hồi sinh sau “cơn bão lớn” Hạnh phúc của ca sĩ “giời hành”

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn, theo nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế, Thành phố hiện đang ở cấp độ dịch 1 (nguy cơ thấp).

Đây là tuần thứ 5 liên tiếp, thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vùng xanh. Kết quả này dựa trên số ca nhiễm liên tục giảm trong thời gian qua, nhất là số ca nhiễm mới biến thể Omicron vẫn duy trì ở 92 ca kể từ khi biến thể này xuất hiện ở Thành phố. Theo báo cáo của Sở Y tế, số ca Covid-19 mắc mới trong cộng đồng/100.000 người/ tuần đạt mức độ 1 (<20).

Thành phố Hồ Chí Minh: Ca nhiễm mới ở mức thấp nhất trong 8 tháng qua
Tỷ lệ tiêm chủng cao góp phần làm giảm sự lây lan của Covid-19.

Đồng thời, tỷ lệ tiêm chủng ở thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao cũng góp phần làm giảm số nhiễm mới và xuất hiện các ca trở nặng. Hiện tại, 100% người dân tại Thành phố từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin, trên 94% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin.

Đến nay, toàn bộ 22 quận, huyện, thành phố tiếp tục đạt cấp độ 1. So với tuần trước, thành phố Hồ Chí Minh không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch.

Ở các cấp phường, xã, thị trấn, thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1/312 địa phương ở cấp độ 2 là xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè; còn lại đều ở cấp 1. Như vậy, có 3 phường, xã giảm cấp độ dịch so với tuần trước.

Trong cuộc họp báo về tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh gần nhất (27/1), bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế Thành phố cho biết, tình dịch dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiểm soát, số ca nhiễm giảm mạnh, một số bệnh viện dã chiến như Bệnh viện dã chiến số 3, 4, 5, 10 tạm thời ngưng hoạt động do không có bệnh nhân.

Tuy vậy, các bệnh viện này vẫn duy trì người trực gác để đáp ứng kịp thời ngay khi có yêu cầu. Lực lượng bác sĩ tại các bệnh viện trên được rút về các bệnh viện khác và tha gia công tác bình thường.

Thông tin về trường hợp Covid-19 nhiễm biến chủng Omicron, ông Nguyễn Huyền Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cho biết, Thành phố cơ bản đã khống chế được biến chủng Omicron trong cộng đồng.

Về tiêu chí bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến, Thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và kế hoạch bảo đảm số giường hồi sức cấp cứu (ICU) tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Thành phố (bao gồm cả y tế tư nhân), sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này