Nhiều chính sách thu hút người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

22:14 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Nhằm thu hút người lao động quay trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, góp phần phục hồi thị trường lao động, cùng với chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tổ chức Công đoàn tại nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với chủ sử dụng lao động hỗ trợ phương tiện đón người lao động quay trở lại làm việc, tặng lì xì, tổ chức bốc thăm trúng thưởng với các phần quà tặng giá trị…
Thiết thực, hiệu quả, đúng phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết” Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long Các cấp Công đoàn đã đồng hành, chia sẻ để đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc

Nhằm đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý, Chính phủ dành gói chính sách hỗ trợ tài chính nhằm bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm cho người lao động.

Nhiều chính sách thu hút người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết
Công ty cổ phần Taekwang Vina (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa) lì xì cho người lao động trong ngày làm việc đầu năm mới. Ảnh: Hà Anh Chiến.

Cụ thể: Sẽ hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm; trong đó mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng và người lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500 nghìn đồng/tháng. Thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 7 năm 2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 và các văn bản có liên quan; cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 và các văn bản có liên quan; tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động…

Cùng với những quyết sách mạnh mẽ từ Nhà nước, để thu hút người lao động quay trở lại làm việc đúng hẹn ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức Công đoàn đã phối hơp với người sử dụng tại các doanh nghiệp có chính sách tặng quà, lì xì, hỗ trợ phương tiện đón người lao động ở các tỉnh xa trở lại làm việc…

Tại Công ty TNHH Toto Việt Nam (Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội), trước Tết Nguyên đán, Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo công ty tổ chức 4 chuyến xe đưa khoảng 60 công nhân ở các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh về quê đón Tết. Đến mùng 5 Tết, Công ty tiếp tục bố trí xe vào các địa phương đón công nhân quay trở lại Hà Nội làm việc.

Tại tỉnh Đồng Nai, từ ngày 5/2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các hoạt động bốc thăm trúng thưởng, lì xì cho người lao động tạo khí thế phấn chấn làm việc, đồng thời cũng coi đây là hoạt động nhằm tri ân người lao động sau những năm tháng gắn bó với doanh nghiệp.

Tại Công ty cổ phần Taekwang Vina (Khu Công nghiệp Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa), trong ngày làm việc đầu năm, Công ty đã chi hơn 8 tỷ đồng để lì xì và tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho người lao động. Trong đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị dành cho người lao động, như: 2 chiếc xe máy, 60 chỉ vàng và hàng ngàn thùng sữa. Bên cạnh đó, để động viên công nhân tăng tốc thi đua đầu năm, doanh nghiệp đã lì xì cho công nhân 200 nghìn đồng/người.

Nhiều chính sách thu hút người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết
Công nhân vui với phần thưởng may mắn từ Chương trình bốc thăm trúng thưởng do Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức trong Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an". Ảnh: B.D

Cũng tại tỉnh Đồng Nai, trong ngày mùng 5 Tết, Công đoàn Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đã tổ chức chương trình rút thăm may mắn cho người lao động để tạo khí thế làm việc trong năm mới. Theo đó, các phần quà có giá trị lớn như máy giặt, ti vi, tủ lạnh, xe máy… đã được trao cho người lao động đi làm vào ngày 5/2. Ngoài ra, Công ty cũng lì xì 200 nghìn đồng/người bằng hình thức chuyển khoản cho người lao động trong ngày đầu năm mới...

Có thể nói, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn trong năm qua và những ngày đầu Xuân mới là nguồn động lực to lớn, tạo tinh thần làm việc hăng say, khí thế thi đua lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu Xuân mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này