An toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến

21:42 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Theo đánh giá chung, giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 được đảm bảo với điểm nhấn là tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu cả 3 tiêu chí.
Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Bắt đầu từ xây dựng văn hóa giao thông an toàn Tham gia giao thông "quên" mũ bảo hiểm ngày Tết

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, nhìn chung năng lực vận chuyển và chất lượng dịch vụ được nâng cao, bảo đảm an toàn và giao thông thông suốt, ngay cả trong các ngày cao điểm phục vụ Tết, không xảy ra hiện tượng người dân không có phương tiện đi lại.

An toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần có nhiều chuyển biến
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình hình tai nạn giao thông dịp Tết Nguyên đán có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bến tàu, bến xe, ga, cảng, đơn vị vị vận tải, trên phương tiện được quan tâm, chú trọng và nghiêm túc triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các cấp chính quyền địa phương.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua là tai nạn giao thông tiếp tục giảm sâu.

Theo tìm hiểu, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (từ ngày 29/1 đến 6/2, tức từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần), toàn quốc xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông, làm chết 121 người, bị thương 138 người. So với cùng kỳ năm 2021, Tết năm nay giảm 17 vụ (7,3%), giảm 14 người chết (10,4%), giảm 29 người bị thương (17,4%).

Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này