Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022

19:10 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 thần tốc mùa Xuân năm 2022, trong những ngày nghỉ Tết, các quận, huyện của thành phố Hà Nội vẫn tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết.
Tiêm chủng thần tốc ngay trong những ngày nghỉ Tết Thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vắc xin phòng Covid-19

Theo ghi nhận, tại quận Thanh Xuân, từ sáng 2/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán), UBND quận đã tổ chức đợt tiêm vắc xin xuân Nhâm Dần cho người dân tại Trung tâm y tế quận. Nhìn chung, công tác tiêm chủng diễn ra thuận lợi, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022
Người dân khi đến tiêm được theo dõi, khám sức khỏe, đảm bảo đúng quy định trước và sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Mặc dù, đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 lần này diễn ra ngay trong những ngày Tết Nguyên đán nhưng nhiều người dân ở quận Thanh Xuân đã có mặt tại Trung tâm y tế quận Thanh Xuân để thực hiện tiêm chủng theo quy định.

Người dân được lực lượng cán bộ của Trung tâm y tế quận phân luồng ngay từ cổng, được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, sau đó xếp hàng giãn cách tới các khu vực thực hiện các thủ tục hành chính. Sau các bước đo huyết áp, khám sàng lọc theo đúng quy định, những người đạt tiêu chuẩn đều được tiêm phòng nhanh chóng.

Đến tiêm vắc xin đợt này, chị Nguyễn Thanh Nhã cho biết: “Mặc dù đang là Tết nhưng có lịch tiêm mũi 3 thế là em tranh thủ đi tiêm luôn. Công tác tiêm chủng được chuẩn bị rất đầy đủ, các bước, các khâu không thiếu bước nào. Nói chung em rất yên tâm”.

Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022
Người dân Hà Nội tiêm vắc xin phòng Covid-19 dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm, Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đã chia người dân ở từng phường với các giờ tiêm khác nhau. Các khu vực khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm, phòng chờ sau tiêm đảm bảo giãn cách theo quy định và thuận lợi cho người dân đến tiêm chủng.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân Huỳnh Thị Dung cho biết: “Trong các ngày nghỉ Tết, chúng tôi phân cho các phường số lượng mời người dân đến tiêm. Khi người dân được mời đến thì đều theo khung giờ và chúng tôi chia khung giờ cứ 50 người trên 30 phút để đảm bảo người dân không đến quá đông và cũng đảm bảo an toàn về giãn cách. Mặc dù mùng 2 Tết nhưng người dân rất phấn khởi khi được chính quyền địa phương mời đến đến điểm tiêm”.

Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022
Một số điểm tiêm chủng còn đặt các thiết bị sưởi ấm để hỗ trợ cho người dân đến tiêm trong nhũng ngày Hà Nội mưa, lạnh.

Cùng hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai “thần tốc, thần tốc hơn nữa” thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin nhanh chóng, an toàn, khoa học, hiệu quả, đẩy nhanh tiêm vắc xin cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường… tại nhiều huyện ngoại thành, chiến dịch tiêm chủng cũng được triển khai nhanh chóng, quyết liệt.

Tại huyện Đan Phượng, trong các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 và mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm Dần với mong muốn tăng tỷ lệ bao phủ vắc xin giảm nguy cơ lây nhiễm, giảm số ca mắc, chuyển nặng và tử vong; các y, bác sĩ những chiến sĩ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch đã rời xa sự đầm ấm, quay quần bên gia đình trong những ngày Tết để làm nhiệm vụ, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Tính từ ngày 29/1/2022 đến hết ngày 4/2/2022, toàn huyện Đan Phượng đã triển khai tiêm được 2.342 mũi.

Hà Nội đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 2022
Để tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm, các điểm tiêm chủng sắp xếp lịch tiêm cho người dân theo ngày, giờ cụ thể.

Thời điểm sau Tết Nhâm Dần tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh Covid-19. Mỗi nhà, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, động viên người thân, gia đình hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin thần tốc mùa Xuân năm 2022, thực hiện 5K là những giải pháp quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Chia sẻ rõ hơn về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, Thành phố đánh giá cấp độ dịch và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch cũng như các biện pháp hành chính phù hợp trên địa bàn từng quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán, ngành Y tế tham mưu Thành phố các giải pháp quyết liệt. Theo đó, chú trọng công tác tuyên truyền đối với tất cả các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền thực hiện nghiêm 5K; tiêm vắc xin đầy đủ; tuyên truyền người dân liên lạc cơ sở y tế để được tư vấn khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe…

Thành phố đã có hướng dẫn chi tiết, căn cứ vào đánh giá cấp độ dịch hàng tuần để các địa phương áp dụng phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, linh hoạt và không ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như phát triển kinh tế của người dân.

M.Hường - H.Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này