Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu vận động, tiếp nhận 4.000 đơn vị máu trong năm 2022

21:53 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm cho biết, để đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận phấn đấu sẽ vận động, tiếp nhận 4.000 đơn vị máu, dự kiến vượt 182% số lượng máu Thành phố giao.
Những đơn vị máu nghĩa tình trong mùa dịch Covid-19 1.000 đơn vị máu được chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 Tiếp nhận 6.530 đơn vị máu từ chương trình "Blouse trắng - Trái tim hồng''

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm, năm 2021, công tác vận động hiến máu tình nguyện của quận đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, quận đã tổ chức được 21 hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện thu hút 5.000 người tham gia. Các hoạt động hưởng ứng của Ban Chỉ đạo thu hút được nhiều đơn vị, cá nhân tham gia hiến máu tình nguyện như: Ngày hội “Mưa Cầu Vồng” tiếp nhận 504 đơn vị máu; chiến dịch “Những giọt máu hồng” tiếp nhận hơn 1.126 đơn vị máu và nhiều ngày hội hiến máu tại các phường tiếp nhận trên 2.000 đơn vị máu…

Quận Bắc Từ Liêm phấn đấu vận động, tiếp nhận 4.000 đơn vị máu trong năm 2022
Người dân trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tích cực hửng ứng hiến máu nhân đạo.

Đến cuối năm 2021, toàn quận đã tiếp nhận được hơn 3.792 đơn vị máu của người hiến máu tình nguyện, đạt 172.9% so với chỉ tiêu quận giao năm 2021, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và một số bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Phần lớn các đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện và phối hợp tốt với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện vượt chỉ tiêu do Ban Chỉ đạo quận giao.

Quá trình tổ chức hiến máu, mọi công tác phòng, chống dịch Covid-19 được ban chỉ đạo của các phường và đơn vị tiếp nhận máu đặc biệt coi trọng, tổ chức chu đáo như: Tổng vệ sinh, phun khử trùng sát khuẩn khu vực tổ chức hiến máu; vận động tất cả mọi người tham gia hiến máu, phục vụ hiến máu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, nhân viên y tế đo thân nhiệt, giữ khoảng cách trước khi tham gia hiến máu,…

Tuy nhiên, trong năm 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong thời gian dài nên kế hoạch hiến máu tại một số địa phương phải hủy, hoãn lịch hiến máu; một số địa phương chưa nhiệt tình trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, mặc dù tại địa phương còn nằm trong khu vực an toàn đối với dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn không tổ chức hiến máu theo kế hoạch được giao…

Trong năm 2022, để đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, thời gian tới, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Bắc Từ Liêm đặt mục tiêu phấn đấu vận động, tiếp nhận 4.000 đơn vị máu, dự kiến vượt 182% số lượng máu Thành phố giao.

Bên cạnh đó, theo Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận cũng đề nghị Ban Chỉ đạo vận động hiến máu các cấp tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động vận động hiến máu; tập trung vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, người dân tại các địa phương hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo từ quận đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị liên quan cũng cần thực hiện tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện theo Kế hoạch năm 2022; đồng thời, cần tiếp tục củng cố và thành lập các Câu lạc bộ hiến máu dự bị, Câu lạc bộ hiến máu trên mạng xã hội để sẵn sàng cung cấp máu khẩn cấp cho bệnh nhân.

Lê Thắm - Hữu Nam

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này