Công đoàn ngành GTVT Hà Nội:

Chú trọng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

11:40 | 05/02/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn ngành Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội đã chú trọng đẩy mạnh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); từ đó tạo động lực thúc đẩy CNVCLĐ thi đua học tập, hăng say sáng tạo trong lao động sản xuất.
Dấu ấn từ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động huyện Thạch Thất Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Để phong trào có hiệu quả, Công đoàn ngành đã ký liên tịch với Giám đốc Sở GTVT Hà Nội kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua; tổ chức ký giao ước thi đua trong CNVCLĐ các đơn vị thuộc ngành GTVT Hà Nội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của từng đơn vị, của ngành và Thành phố.

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng xác định triển khai đồng bộ các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và xây dựng “Gia đình tiêu biểu”;

Chú trọng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động
Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho công nhân lao động thuộc Công đoàn ngành GTVT Hà Nội. (Ảnh: Đ.L)

Phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”… tới toàn thể các đơn vị Công đoàn cơ sở trực thuộc; đồng thời quán triệt tinh thần kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào.

Kết quả phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” là ví dụ. Theo đó, Công đoàn ngành đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung phong trào thi đua; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với thực tiễn, phát động thi đua tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức đăng ký thi đua…

Từ đó, đã có nhiều cá nhân và tập thể được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố; nhiều cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố, chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tính riêng năm 2021, Công đoàn ngành biểu dương, khen thưởng 70 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”; Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” cho 2 công nhân lao động thuộc ngành.

Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này