Ngày Tết, tưởng Công an nghỉ, du xuân "quên" mũ bảo hiểm, nhiều người bị xử phạt

14:13 | 04/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 4/2, trao đổi với phóng viên Đại uý Lê Thanh Bình - Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết, so với trước đây, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ tăng mức xử phạt, hành vi vi phạm trên đã tăng lên 500 nghìn đồng/1 người vi phạm. Điều này sẽ đánh mạnh vào ý thức tự giác chấp hành luật an toàn giao thông của người dân.
Du xuân "quên" mũ bảo hiểm, khẩu trang: Phải xử nghiêm! Khoe “bốc đầu” xe trên TikTok, nam thanh niên bị phạt hơn 4 triệu đồng

Trước đó, chiều 3/2, theo chân tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3 do Đại uý Lê Thanh Bình làm tổ trưởng cùng với Đại uý Nguyễn Tuấn Linh và Thượng uý Nguyễn Anh Đức làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ (quận Ba Đình, Hà Nội).

Chỉ sau ít phút triển khai đội hình làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện nhiều trường hợp người dân điều khiển xe máy lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm.

Một trong những trường hợp vi phạm là anh V.A.T. (sinh năm 1973, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29P1-911.xx không đội mũ bảo hiểm. Anh T. trình bày, chỉ định chạy sang chúc Tết nhà người thân gần nhà và nghĩ ngày Tết lực lượng Cảnh sát giao thông không làm việc nên mới liều đi mà không có mũ bảo hiểm. Anh T. nhận lỗi vi phạm của mình đồng thời ký vào biên bản nộp phạt.

Ngày Tết, tưởng Công an nghỉ, du xuân "quên" mũ bảo hiểm, nhiều người bị xử phạt
Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán

Hành vi đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, cũng bị lực lượng Cảnh sát giao thông nghiêm túc nhắc nhở, và xử lý. Như trường hợp của anh B.Đ.H. (sinh năm 2010, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), bị Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, ban đầu anh H vẫn tỏ ra ngơ ngác không hiểu lý do vi phạm là gì. Chỉ đến khi được Cảnh sát giao thông nhắc nhở lỗi vi phạm thì người này mới nhận ra mình quên chưa cài quai mũ bảo hiểm.

Anh H. phân trần, do vội đi chúc Tết họ hàng, lúc ra đường có đội mũ không để ý kỹ, nghĩ rằng bản thân đã cài mũ bảo hiểm đầy đủ. H. công nhận lỗi vi phạm của mình và ký vào biên bản vi phạm.

Theo Đại úy Lê Thanh Bình, ngày Tết, một bộ phận người dân khi tham gia giao thông vi phạm luật như không đội mũ bảo hiểm, kẹp 2 kẹp 3, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng trên đường do tâm lý vui chơi, chủ quan và lực lượng Cảnh sát giao thông không làm việc. Điều này vô tình tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn và mất trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, thông tin với phóng viên, Đại uý Lê Thanh Bình cho biết, hành vi vi phạm không đội mũ bảo hiểm trước đây mức xử phạt khá nhẹ chỉ 150 nghìn đồng/1 người vi phạm. Tuy nhiên, với Nghị định số 123 tăng mức xử phạt, hành vi vi phạm trên đã tăng lên 500 nghìn đồng/1 người vi phạm. Điều này sẽ đánh mạnh vào ý thức tự giác chấp hành luật an toàn giao thông của người dân.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này