161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

14:13 | 04/02/2022
(LĐTĐ) Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.175 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 8 xe ô tô, 394 xe mô tô; tước 66 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 161 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 527 trường hợp.
Phạt tới 200 triệu đồng đối với hoạt động điện lực không có giấy phép Vi phạm hành chính trong đặt cược và trò chơi có thưởng có thể chịu mức phạt 200 triệu đồng

Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, thông tin về tình hình giao thông trên toàn quốc trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đó, lực lượng chức năng ghi nhận toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông.

Trong đó, có tới 26 vụ xảy ra trên các tuyến đường bộ, khiến 14 người chết, bị thương 19 người. Đường sắt sau những ngày an toàn vừa qua, ghi nhận 1 vụ tai nạn làm 1 người chết. Đường thủy không ghi nhận bất cứ vụ tai nạn nào từ đầu kỳ nghỉ Tết đến nay. Đáng chú ý, trong số các vụ tai nạn trên có một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày (2/2), tại tỉnh Vĩnh Long.

Đối với công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và bảo đảm trạt tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội đầu xuân năm 2022, trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 1.175 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 600 triệu đồng; tạm giữ 8 xe ô tô, 394 xe mô tô; tước 66 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 161 trường hợp, vi phạm các quy định về ma túy 1 trường hợp, số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 527 trường hợp.

161 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết
Cảnh sát giao thông các đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người.

Cũng theo Cảnh sát giao thông, các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc trực thuộc trong những ngày nghỉ Tết vừa qua đã ứng trực 100% quân số làm nhiệm vụ; tình hình trật tự an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn.

Còn tại Hà Nội, trong đêm Giao thừa và 3 ngày Tết, trên các tuyến đường Hà Nội khá thưa vắng, nhưng không vì thế mà lực lượng Công an lơ là cảnh giác. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, như mọi năm, 15 tổ công tác 141 với 150 cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số đêm Giao thừa, lập chốt tại các điểm giao thông quan trọng, điểm vui chơi công cộng, phân luồng giao thông kết hợp ngăn chặn đua xe, tụ tập gây rối và đốt pháo.

Ngoài ra, các tổ công tác 141 cũng bố trí Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp mang theo vũ khí, ma túy... Đặc biệt, đơn vị tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này