LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác tuyên truyền, phòng chống dịch

17:06 | 03/02/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Sơn Tây được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Hướng về cơ sở, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ LĐLĐ thị xã Sơn Tây đẩy mạnh phong trào ‘Giỏi việc nước’

Ngay từ đầu đợt dịch thứ 4 bùng phát, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã thành lập Tổ ứng phó phản ứng nhanh Covid-19 và kiện toàn để trực tiếp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ động xây dựng kịch bản gồm các cấp độ, mức độ cho các tình huống có công nhân lao động tại doanh nghiệp mắc Covid-19 để triển khai trong các cấp Công đoàn thị xã.

LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác tuyên truyền, phòng chống dịch
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây và LĐLĐ thị xã Sơn Tây trao quà hỗ trợ cho công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời, LĐLĐ thị xã ban hành văn bản hướng dẫn 100% các CĐCS thành lập Tổ An toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp. Kết quả, đã có 67 Tổ An toàn Covid-19 ở các Tổ sản xuất, do Ban chấp hành CĐCS trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động.

Với nỗ lực của tổ chức Công đoàn, số lượng Tổ An toàn Covid-19 tăng đều, đảm bảo an toàn cho người lao động và doanh nghiệp trong phòng, chống dịch.

Đáng chú ý, các cấp Công đoàn thị xã Sơn Tây chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; chú trọng khai báo y tế theo quy định, đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện...

Theo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, các biện pháp phòng, chống dịch đã được các cấp Công đoàn thị xã tổ chức với nhiều hình thức hiệu quả, kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với việc sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội Zalo, Facebook.

Nhằm chia sẻ, hỗ trợ, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế phục vụ tuyến đầu chống dịch, LĐLĐ thị xã đã cử các đoàn công tác trực tiếp động viên, hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm với trị giá trên 42 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chung tay hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch cho các doanh nghiệp là 905 hộp khẩu trang y tế, 605 chai nước sát khuẩn; trao hỗ trợ cho các chốt phòng, chống dịch tại 15 xã phường là 255 thùng nước khoáng và 150 thùng sữa, trị giá 70,5 triệu đồng.

Hỗ trợ 1.919 túi an sinh cho đoàn viên, người lao động nghỉ việc không lương do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; đã có 2.116 lượt người được hỗ trợ với tổng trị giá 489,3 triệu đồng.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này