Hạ Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam ở rất gần tấm vé dự World Cup

19:20 | 02/02/2022
(LĐTĐ) Đội tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc trước đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan để không những giành được chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục mà còn trả được món nợ năm xưa khi để thua Thái Lan trong trận play-off tranh vé dự World Cup nữ 2015.
Tuyển nữ Việt Nam có nhiều khả năng gặp Thái Lan ở trận tranh vé dự World Cup Thái Lan dễ đi tiếp hơn, tuyển nữ Việt Nam ngóng chờ tin vui Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ

Để vào tới vòng play-off tranh vé dự World Cup nữ 2023 này, tuyển nữ Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn, từ lực lượng khi có nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19 trước khi giải diễn ra, rồi rơi vào bảng tử thần. Nhờ sự quyết tâm đó, cùng với may mắn khi chủ nhà Ấn Độ bỏ giải vì bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã giúp tuyển nữ Việt Nam thuận lợi hơn trên con đường vào tứ kết.

Ở tứ kết, phải chạm trán với đối thủ rất mạnh là tuyển Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu rất kiên cường và rất tốt khi để thua đối thủ 3-1 và đành phải bước vào trận play-off đầu tiên với đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan với một quyết tâm rất cao là giành chiến thắng để đòi lại món nợ năm xưa khi để thua người Thái trong trận play-off tranh vé dự World Cup nữ 2015.

Hạ Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam ở rất gần tấm vé dự World Cup
Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) thắng thuyết phục Thái Lan và đang ở rất gần tấm vé dự World Cup. Ảnh: AFC

Trước một đối thủ đang gặp tổn thất lớn về lực lượng khi có nhiều ca dương tính với Covid-19, tuyển nữ Việt Nam càng quyết tâm hơn và những diễn biến ở trên sân đã cho thấy sự chủ động trong lối chơi và giúp cho các cầu thủ áo đỏ có một thế trận tốt hơn hẳn so với đối thủ. Chính vì vậy, những cơ hội đã liên tiếp được các tuyển nữ Việt Nam tạo ra và rồi bàn thắng cũng đã đến.

Nếu như ở ngày phút thứ 4, Hải Yến đã sút tung lưới đối phương nhưng bàn thắng đã không được công nhận khi để bóng chạm tay thì đến phút 19, từ quả tạt của Thùy Trang, và do hậu vệ Thái Lan phá bóng không tốt giúp cho Hải Yến cướp được bóng và chuyền ngược lại cho Huỳnh Như, đội trưởng tuyển nữ Việt Nam cứa lòng đẹp mắt tung lưới thủ môn Boonsing mở tỷ số của trận đấu.

Chỉ sau đó khoảng 5 phút, lưới của đội tuyển Thái Lan lại rung lên lần nữa. Từ quả phạt góc của Tuyết Dung, cả Hải Yến và Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu cận thành. Bàn thắng đã được công nhận cho Thái Thị Thảo.

Sớm có được lợi thế 2 bàn, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu lấn lướt hơn so với đối thủ và cũng tạo ra được một số cơ hội ngon ăn nhưng tiếc là đã không tận dụng thành công. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng thực hiện một số thay đổi người ở đầu hiệp 2 vừa để giúp hàng thủ chơi ổn định hơn và hàng công được nguy hiểm hơn.

Và rồi ở ngay đầu hiệp 2, Huỳnh Như đã có pha xử lý bóng đẳng cấp trước khi dứt điểm, bóng đi đẹp mắt làm tung lưới thủ môn Boonsing. Tiếc rằng, VAR sau đó đã vào cuộc và xác định Huỳnh Như đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Những phút sau đó, tuyển nữ Việt Nam có phần lép vế hơn về thế trận do không làm chủ được tuyến giữa, nhờ vậy mà Thái Lan đã gia tăng được sức ép đáng kể về phía khung thành của thủ môn Kim Thanh. Dù vậy, các tuyển thủ áo đỏ đã chơi lăn xả để bảo toàn được thành quả của mình.

Đến cuối trận, Thái Lan chỉ còn 10 người ở trên sân do Kanchanaporn nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Thanh Nhã khi cầu thủ Việt Nam tăng tốc áp sát đến vòng cấm. Được chơi hơn người trong những phút cuối trận ít ỏi đó, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã không thể ghi thêm bàn thắng.

Với thắng lợi 2-0 đầy thuyết phục, tuyển nữ Việt Nam đã có màn trả nợ đầy ngọt ngào trước Thái Lan, đối thủ mà chúng ta đã để thua trong trận play-off tranh vé dự World Cup nữ 2015. Không những vậy, với thắng lợi quan trọng này, tuyển nữ Việt Nam đang tiến gần hơn đến tấm vé tham dự World Cup nữ 2023.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này