Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long

17:46 | 31/01/2022
(LĐTĐ) Xuân này, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều công nhân lao động phải ở lại địa phương nơi làm việc, không thể về quê đón Tết cùng gia đình. Chia sẻ với đoàn viên, người lao động của mình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp Công đoàn trên cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp công nhân lao động vơi đi nỗi nhớ quê, vui đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”.
Khoảng 62,7% doanh nghiệp thưởng Tết Âm lịch năm 2022 với mức thưởng bình quân gần 1 tháng lương Chiều cuối năm say trong điệu quan họ, “Vui Tết cùng công nhân xa quê” tại Bắc Ninh Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua

Chia sẻ về các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn xác định chăm lo cho mọi đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm, vui vẻ, lành mạnh, trên tinh thần “Không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết”.

Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Chủ tịch Tổng Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà Tết tới công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tết này không về quê đón Tết cùng gia đình.

Năm nay, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân cả nước, trong đó có đoàn viên, người lao động, do đó, từ rất sớm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kế hoạch, chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung, huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

Với chủ đề của Tết năm nay là “Tết sum vầy - Xuân bình an”, các hoạt động chăm lo Tết đã được các cấp Công đoàn triển khai rộng khắp trên mọi miền Tổ quốc. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, rất nhiều công nhân lao động phải ở lại địa phương nơi làm việc, không thể về quê đón Tết, sum vầy bên gia đình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê” - đây là chủ đề nhỏ trong Chương trình lớn “Tết sum vầy - Xuân bình an”.

Theo báo cáo nhanh của các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, tính đến ngày 28/1, đã có khoảng 9.477.599 đoàn viên và người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỷ đồng.

Thực tế triển khai, nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, như: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt 10 nghìn hộ gia đình công nhân tiêu biểu tại Công viên Đầm Sen trong những ngày Tết để gia đình công nhân đến vui chơi, tham gia các hoạt động gắn kết do Công đoàn tổ chức; Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương triển khai chương trình “Tết ấm áp với gia đình công nhân có người thân tử vong do Covid” - trong đó không chỉ hỗ trợ tiền, mà cán bộ Công đoàn còn trực tiếp cùng người lao động sửa chữa, trang hoàng nhà cửa, mua sắm vật dụng thiết yếu để đón Tết; Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức thăm, tặng quà, vui Tết cho những người lao động đầu tiên vào ở tại khu nhà ở thuộc thiết chế Công đoàn…

Những phần quà Tết, những lời thăm hỏi, động viên ân cần được gửi gắm và trân trọng trao tận tay đoàn viên và người lao động trước thềm Xuân Nhâm Dần - 2022 là tình cảm của cán bộ Công đoàn cả nước, với mong muốn mỗi đoàn viên, người lao động cảm nhận được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước, xây dựng Đảng và Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại Chương trình “Vui Tết cùng công nhân xa quê” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, với sự tham dự của 100 đoàn viên, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Từ Sơn, Xuân này, không về quê đón Tết cùng gia đình.

Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Đến vui Tết Công đoàn, không chỉ được tặng quà, 100 công nhân xa quê còn có cơ hội giao lưu, hòa mình vào các trò chơi với hai nghệ sĩ yêu thích của mình là Xuân Bắc, Tự Long.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Chị Bùi Thị Linh - công nhân Công ty Điện tử Foster Bắc Ninh (quê ở tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: Anh chị em tham dự Chương trình đều ở nơi đất khách, thực sự rất xúc động khi được nhận quà Tết từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đặc biệt, đến đây, em còn được gặp và giao lưu với người hâm mộ, là thần tượng của em, đó là anh Tự Long và Xuân Bắc.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Không chỉ chị Linh, nhiều công nhân đã rất háo hức tham gia vào trò chơi với hai nghệ sĩ.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Và rất vui khi được nhận quà tặng từ hai nghệ sĩ
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long trong Chương trình đã mang đến không khí vui Xuân sôi nổi, xua đi lạnh giá của thời tiết và nỗi nhớ nhà.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Vui Xuân, đón Tết trên quê hương quan họ, không thể thiếu được làn điệu dân ca sâu lắng của các liền anh, liền chị.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Công nhân lao động vui Tết Công đoàn, cùng thưởng thức làn điệu dân ca ngọt ngào đến từ các nghệ sĩ thuộc Đoàn nghệ thuật quan họ Bắc Ninh.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Những phần quà Tết chu đáo do cán bộ Công đoàn chuẩn bị, mong muốn công nhân lao động xa quê có được cái Tết đầm ấm, vui tươi.
Công nhân lao động xa quê vui Tết Công đoàn với nghệ sĩ Xuân Bắc và Tự Long
Tại Chương trình, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 100 suất quà, trị giá 1.250.000 đồng/suất cho 100 công nhân lao động.

“Trước thềm Xuân mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi muốn gửi gắm tới đoàn viên, người lao động cả nước hãy thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trong dịp Tết để đảm bảo có một cái Tết, một mùa Xuân thực sự Bình an. Sau kỳ nghỉ Tết, tập trung ngay vào công việc, hăng hái lao động sản xuất, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo để chia sẻ cùng doanh nghiệp, phấn đấu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và để tạo ra thu nhập tốt hơn, cuộc sống vui tươi hơn”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhắn gửi.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này