Thu giữ số lượng lớn pháo do 2 thanh niên tự sản xuất tại Sóc Sơn

11:24 | 31/01/2022
(LĐTĐ) Ngày 31/1, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất pháo nổ trên địa bàn. Tổng số tang vật thu giữ gồm 9kg pháo thành phẩm và 1kg thuốc pháo.
Điều tra, xác minh tài xế "xe ôm" 61 tuổi, vận chuyển pháo giao cho khách Để pháo lậu không còn “đất sống”

Theo cơ quan Công an, khoảng 19h30 ngày 26/1/2022, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an thị trấn Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, đã phát hiện 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn tại đường 131, đoạn qua tổ 1, thị trấn Sóc Sơn.

Quá trình kiểm tra phát hiện 2 nam thanh niên có mang theo 1 túi nilon màu đen, bên trong có chứa 1 vỏ hộp bánh Danisa bằng giấy, bên trong có 160 quả hình trụ tròn nghi là pháo nổ; 1 vỏ hộp bánh Danisa bằng giấy, bên trong có 133 quả hình trụ tròn nghi là pháo nổ; 3 quả hình trụ tròn nghi là pháo nổ.

Thu giữ số lượng lớn pháo do 2 thanh niên tự sản xuất tại Sóc Sơn
Tang vật bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ. (Ảnh: CAHN)

Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Ngọc Khuê (sinh năm 1999; trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Hải Phong (sinh năm 2006; trú tại xã Việt Long, huyện Sóc Sơn).

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số tang vật trên là pháo do Khuê và Phong tự sản xuất. Tại nơi ở của Khuê, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ 4 dây, 37 quả hình trụ tròn nghi là pháo nổ, 1 hộp nhựa chứa hỗn hợp bột màu đen nghi là thuốc pháo, 1 gói chứa bột màu vàng, nghi là bột lưu huỳnh, 1 túi chứa các đoạn dây bên ngoài gói bằng nilon, bên trong có bột màu đen nghi là ngòi dẫn nổ. Tổng số tang vật thu giữ là 9kg pháo thành phẩm và 1kg thuốc pháo.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này