Điều tra, xác minh tài xế "xe ôm" 61 tuổi, vận chuyển pháo giao cho khách

13:33 | 30/01/2022
(LĐTĐ) Ngày 30/1, Công an quận Long Biên cho biết đang điều tra mở rộng đối với lời khai của ông Vũ Văn Quang (61 tuổi; trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), liên quan đến vụ việc vận chuyển hàng cấm là pháo.
Tái hiện không gian Tết cổ truyền qua Triển lãm "Tết xưa" Phát hiện một lái tàu tàng trữ trái phép pháo nổ và chở cát không có hoá đơn chứng từ

Theo cơ quan Công an, khoảng 17h ngày 22/1, tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an quận Long Biên (Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngõ 729 Bát Khối, thuộc tổ 5 phường Cự Khối, quận Long Biên phát hiện nghi vấn và kiểm tra hành chính đối với ông Vũ Văn Quang, điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, chở 1 thùng xốp bọc nilon màu đen.

Tại thời điểm kiểm tra, trong thùng hàng có 3 bánh cấu tạo từ các quả hình trụ tròn màu đỏ, tổng khối lượng 7,832 kg. Qua giám định xác định toàn bộ số hàng trong thùng xốp đều là pháo nổ.

Điều tra, xác minh tài xế
Thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trong thùng xốp đều là pháo nổ. (Ảnh:CAHN)

Tại cơ quan Công an, ông Quang khai nhận khoảng 16h30 cùng ngày, trong khi đi qua chân cầu Thanh Trì thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội thì có người đàn ông đi xe ô tô tải (không rõ biển kiểm soát) thuê chở thùng xốp bọc nilon đen nói trên đến giao cho khách tại khu vực ngõ 729 Bát Khối.

Khi ông Quang đang đứng đợi khách đến lấy hàng thì bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện. Ông Quang không biết bên trong thùng xốp là hàng gì, và chỉ đến khi cơ quan Công an kiểm tra, mới biết có các quả pháo nổ. Lời khai của người đàn ông hành nghề “xe ôm” tự do này đang được xác minh, điều tra.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này