Đến chợ hoa Hàng Lược thưởng thức giá trị văn hóa của người Hà thành

08:29 | 30/01/2022
(LĐTĐ) Với nhiều thế hệ người Hà Nội, “điểm hẹn” trong những ngày cuối năm là chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm), bởi ở đó, họ được tìm về ký ức và những giá trị văn hóa truyền thống của người Hà thành, được tận hưởng hương vị Tết xưa.
Lính cứu hỏa trổ tài gói bánh chưng đón Tết Tàu Cát Linh - Hà Đông vận hành xuyên Tết Chiều cuối năm say trong điệu quan họ, “Vui Tết cùng công nhân xa quê” tại Bắc Ninh

Chợ hoa Hàng Lược (tổ chức trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã) được coi là chợ hoa lâu đời nhất ở Hà Nội, chỉ họp một lần trong năm vào những ngày cuối cùng của tháng Chạp. Nơi đây đã trở thành một nét sinh hoạt độc đáo của người dân phố cổ nói riêng, người dân Hà Nội nói chung.

Đến chợ hoa Hàng Lược thưởng thức giá trị văn hóa của người Hà thành
Chợ hoa Hàng Lược được tổ chức trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã.

Ở chợ bày bán các loại cây cảnh như đào, quất, mai từ các làng Quảng Bá, Nhật Tân, Nghi Tàm và các thứ hoa Tết như thược dược, lay ơn, hoa cúc, hải đường... của những làng hoa nổi tiếng Hà Nội. Tất cả đã tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết của Hà thành.

Dạo bước trên con phố ngập tràn sắc hoa, ông Nguyễn Văn Tín (ở Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Càng ngày, chợ hoa Hàng Lược càng xô bồ và nhộn nhịp hơn trước, tuy nhiên trong cái ồn ã lại phảng phất nét tĩnh lặng hiếm có của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Nhiều người đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để thưởng lãm hoa, để tận hưởng khoảnh khắc mùa xuân đang đến gần. Vậy nên, với tôi, chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi buôn bán những chậu hoa, cây cảnh và hàng hóa phục vụ cho ngày Tết mà còn là nơi tái hiện một Hà Nội rất đẹp, rất xưa và rất tinh tế”.

Đến chợ hoa Hàng Lược thưởng thức giá trị văn hóa của người Hà thành
Nhiều người Hà Nội đến chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua sắm mà còn để thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa.

Đến chợ hoa Hàng Lược trong một ngày giáp Tết, bà Trần Thu Phương (ở Tây Hồ) chia sẻ: “Mặc dù bây giờ mọi người có thể mua hoa, đào, quất… ở nhiều nơi khác nhau, nhưng tôi vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để mua sắm, nhiều khi chỉ là dạo quanh các ngõ phố, thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa”...

Nét đặc sắc ở chợ hoa Hàng Lược đó là ít có sự vội vã, xô bồ, người đến chợ vừa đi vừa ngắm, thỉnh thoảng lại sà vào một hàng hoa bên đường, nhìn ngắm, xuýt xoa vì cây hoa đẹp, nếu ưng mua thì trả giá. Người bán cũng niềm nở chào mời và vui vẻ khi chưa bán được hàng. Có lẽ chính vì vậy mà chợ hoa Hàng Lược được lựa chọn là điểm đến hấp dẫn trong những ngày cuối cùng của năm cũ để tìm về những giá trị, vẻ đẹp của văn hoá đất Kinh kỳ.

Đến chợ hoa Hàng Lược thưởng thức giá trị văn hóa của người Hà thành
Chợ hoa Hàng Lược bày bán đủ các loại hoa, cây cảnh để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Hiện nay, chợ Hàng Lược không chỉ bày bán các loại hoa Tết mà còn có thêm nhiều mặt hàng. Tuy vậy, nhiều người Hà Nội vẫn tìm về đây, vào những ngày cuối cùng của năm, để rồi, giữa những hối hả, tấp nập, họ tìm thấy khoảng lặng, sự bình yên mà không phải ở nơi đâu cũng có.

“Nhớ mãi tuổi thơ Hà Nội với phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ, đất Thăng Long người ơi…”. Chợ hoa Hàng Lược đã đi vào thơ ca, nhạc họa như một nét sống động đầy sắc màu của nhịp sống Hà Nội và hơn hết là đi vào những ký ức tốt đẹp của người Hà thành.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, quận Hoàn Kiếm tổ chức chợ hoa truyền thống Hàng Lược và các hoạt động tại không gian bích họa phố Phùng Hưng là từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kéo dài từ ngày 19 - 31/1/2022 (29 tháng Chạp).

Qua đó, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón Tết truyền thống trong nhân dân; đồng thời, quảng bá, giới thiệu với khách du lịch về Tết Nguyên đán cổ truyền, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống…, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế quận thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này