Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân

07:35 | 29/01/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Hội người mù quận Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, câu lạc bộ và cá nhân thiện nguyện tổ chức 21 đợt trao 977 suất quà Tết cho hơn 100 hội viên.
Người khiếm thị quận Thanh Xuân đón nhận quà Tết ý nghĩa từ các tổ chức thiện nguyện Trao 111 phần quà cho người khiếm thị quận Thanh Xuân Người khiếm thị quận Thanh Xuân tích cực thực hiện lời Bác dạy “tàn nhưng không phế”

Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết: “Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về, hoạt động này càng được đẩy mạnh. Những món quà không chỉ có giá trị về vật chất mà còn góp phần động viên nâng cao tinh thần cho người khiếm thị quên đi sự mặc cảm, tự ti khi bước sang năm mới…”.

Với sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội người mù thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân, MTTQ, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân cùng các tổ chức, phòng, ban, ngành thuộc 11 phường của quận Thanh Xuân, đặc biệt là các câu lạc bộ, cá nhân thiện nguyện đã tổ chức 21 đợt trao 977 suất quà cho hơn 100 hội viên thuộc Hội người mù quận Thanh Xuân.

Các suất quà bao gồm gạo, mỳ tôm, bún khô, bánh chưng, cá basa, bánh kẹo, dầu ăn, nước mắm, gia vị, mỳ chính, áo ấm, hoa quả, sữa tươi, giò chả,… tổng trị giá hơn 256 triệu đồng đã được trao trực tiếp đến từng hội viên. Ngoài ra, mỗi hội viên còn nhận được các phần quà bằng tiền mặt từ 800.000 đồng đến 3 triệu đồng.

Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân

Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân

Người khiếm thị quận Thanh Xuân đón nhận những suất quà ý nghĩa từ các đơn vị, tổ chức, câu lạc bộ và cá nhân thiện nguyện.

Bà Nguyễn Thị Liên, một hội viên cao tuổi vui mừng bày tỏ: “Tết năm nay, hội viên chúng tôi liên tục nhận được quà từ các nhà hảo tâm. Có hội viên nhận được 4-5 lần. Thật ấm áp trong những ngày mùa đông lạnh giá….”.

Hội viên Nguyễn Huy Cường, đang sinh sống tại phường Thanh Xuân Trung chia sẻ: “Nhà tôi có 2 thành viên đều khiếm thị ,làm nghề xoa bóp, dịch bệnh phức tạp phải nghỉ nhiều ngày qua. Đang lo lắng không biết Tết này sẽ phải lo thế nào thì thật may mắn khi nhận được rất nhiều quà từ các tổ chức, câu lạc bộ thiện nguyện thông qua Hội người mù quận Thanh Xuân trao tặng. Xin chân thành cảm ơn các tấm lòng nhân ái đã mang mùa xuân đến với những người khiếm thị chúng tôi…”.

Chia sẻ về việc có nhiều đoàn thiện nguyện, nhiều tổ chức, câu lạc bộ đến trao quà cho hội viên cũng như công tác phân bổ quà vừa đạt hiệu quả cao, vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, ông Nguyễn Tiến Thành cho biết: “Chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, khảo sát hoàn cảnh của từng gia đình hội viên, sau đó gửi cho các đoàn thiện nguyện về nhu cầu, mong muốn trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của người khiếm thị. Công tác phòng, chống dịch cũng được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Hội viên và gia đình hội viên đến nhận quà theo từng khung giờ khác nhau, giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang và theo từng nhóm nhỏ”.

Một điểm mới trong việc chăm lo Tết cho các hội viên năm nay của Hội người mù quận Thanh Xuân đó là việc Quận hội đã phối hợp với Ủy ban MTTQ 11 phường tổ chức các chương trình trao quà cho những hội viên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường. Đã có 61 người khiếm thị quận Thanh Xuân nhận quà từ các hoạt động chăm lo Tết do Ủy ban MTTQ phường thực hiện. Phần quà cao nhất là 1,5 triệu đồng, thấp nhất là 300.000 đồng.

Bà Phan Thị Thanh Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phương Liệt cho biết: “Chúng tôi đã trao 11 suất quà cho các hội viên khiếm thị, mỗi suất quà bao gồm túi quà Tết 1 triệu và 500.000 đồng tiền mặt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Hội người mù quận trong việc hỗ trợ người khiếm thị vượt qua khó khăn”.

Đại diện cho 13 doanh nghiệp, câu lạc bộ thiện nguyện đến trao quà cho hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Cộng đồng SEC bày tỏ: “Đến Hội người mù quận Thanh Xuân, chúng tôi như trở về nhà, được gặp những người thân yêu và trao trực tiếp các món quà tình cảm dành tặng cho những người khiếm thị đầy nghị lực. Mong các hội viên của Hội luôn là tấm gương về tinh thần vượt lên chính mình…”.

Các hoạt động chăm sóc đời sống cho hội viên trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần nằm trong chuỗi chương trình thiết thực và ý nghĩa của Hội người mù quận Thanh Xuân để hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội (10/3/1997-10/3/2022).

Thành Nguyễn - Mạnh Quân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này