Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”

17:26 | 28/01/2022
(LĐTĐ) 25, 26 tháng Chạp được xem là khoảng “thời gian vàng” của thị trường cây, hoa khi nhu cầu sắm Tết của người dân tăng cao. Tuy nhiên, những ngày gần đây, nhiều tiểu thương ở các chợ hoa tại Hà Nội đã đồng loạt treo biển xả hàng để chào mời khách mua. Mặc dù vậy, thị trường hoa Tết vẫn ảm đạm, người bán hàng rơi vào cảnh “hoa cười người khóc”.
Giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng dịp Tết Nguyên đán
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Dù bước vào thời điểm “đắt hàng nhất”, song theo khảo sát, thị trường hoa xuất hiện chuyện lạ khi đâu đâu cũng thấy “xả hoa Tết” với giá rẻ chưa từng có. Ghi nhận tại chợ hoa khu vực Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) những tấm biển “sale”, “đồng giá”, “xả hàng về quê ăn Tết” đồng loạt xuất hiện.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Nếu như thời điểm này những năm trước, người người đi mua sắm tấp nập thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cảnh mua sắm tấp nập không còn nhiều. Bà Phạm Thị Loan, tiểu thương bán đào không khỏi ngán ngẩm: “Năm nay gần Tết trời nắng, hoa nở cũng bắt đầu rộ nhưng mà vắng người mua. Cả năm mong được ngày Tết mà giờ thế này thì còn tâm trạng nào".
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Đào, quất, cúc, lan được bày bán rất nhiều, một số điểm tiểu thương đã treo biển “xả hàng Tết”, “thanh lý toàn bộ cửa hàng giá nào cũng bán”... nhằm thu hút khách mua.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Không những thế, mốt số mẫu cây còn phải bán hạ giá. Cụ thể, mỗi cây quất thế trước đây có giá tiền triệu đồng thì nay giảm xuống chỉ còn vài trăm ngàn đồng.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Chợ vắng, người bán đông hơn người mua, người bán hàng quanh ra nhặt cỏ, quanh vào tưới cây.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Theo quan sát, không chỉ có quất cảnh mà nhiều loại hoa cao cấp như hoa ly, lan hồ điệp cũng đang được người bán hạ giá mạnh. Những tấm biển mua 1 tặng 1, hoa địa lan 80.000 đồng/cành hay xả hàng Tết treo từ sớm. Bên trong cửa hàng, hàng nghìn gốc lan vẫn chờ khách nhưng chỉ thưa thớt khách ghé mua.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Tại tuyến đường Lê Quang Đạo, hiện có hàng trăm cành đào rừng được đưa từ Mộc Châu (Sơn La) về Thủ đô phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Trái ngược năm trước khi đào cần phải dán tem truy suất, giá thành cao thì năm nay hoa đổ bộ nhiều, đủ mọi loại gia, từ 250 ngàn đồng/cành, 600 ngàn đồng/cành… Nhiều người đánh giá mức giá này thấp hơn so với năm ngoái.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Đào treo biển sale nhưng vẫn vắng bóng người mua.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
Do tình hình dịch bệnh phức tạp, kinh tế khó khăn nên nhiều tiểu thương sẵn sàng “đại hạ giá” khi có khách. Anh Trần Duy Hải, tiểu thương bán đào rừng chia sẻ năm nay anh treo biển "xả hàng Tết" sớm hơn mọi năm.
Giáp Tết, người bán hoa đồng loạt treo biển “xả hàng”
“Mọi năm phải đến 29, 30 Tết thì tôi mới treo biển xả hàng để bán nốt những cây bé, xấu còn lọc lại để về. Tuy nhiên, năm nay nghe ngóng tình hình không có khách mua, người ta cũng sợ dịch bệnh nên ít ra ngoài, chi tiêu cũng hạn hẹp hơn nên tôi quyết định xả hàng sớm, vậy mà nhiều khách còn chê đắt”, anh Hải tâm sự.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này