Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tặng quà cho công nhân lao động xa quê

14:20 | 27/01/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tặng quà cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng đi có ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì.
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì khảo sát công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa 2021 Điểm tựa để người lao động "đi qua đại dịch"
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tặng quà cho công nhân lao động xa quê
Lãnh đạo huyện Thanh Trì thăm hỏi, động viên và tặng quà cho cho công nhân xa quê, không có điều kiện về quê đón Tết do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Trong 2 ngày 26 và 27/1/2022, đoàn thăm hỏi đã đến địa điểm Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Làng nghề Tân Triều để tặng 77 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) gồm bánh chưng, giò, bánh kẹo, cà phê… cùng tiền mặt (200.000 đồng/suất do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì hỗ trợ từ nguồn quỹ Covid-19).

Thăm hỏi và tặng quà Tết cho công nhân xa quê, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã ân cần hỏi thăm, động viên, chia sẻ những khó khăn vất vả của công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Tuy món quà không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn đối với người lao động, để mọi người lao động đều có Tết.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì tặng quà cho công nhân lao động xa quê
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bùi Văn Bình trao quà cho đoàn viên xa quê

Tại đây, ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, cũng thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc làm của công nhân, người lao động. Mong muốn công nhân, người lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực thi đua lao động, sản xuất và đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm...

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm của LĐLĐ huyện mỗi khi Tết đến, Xuân về; giúp đoàn viên, người lao động được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Đồng thời tạo động lực khích lệ động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này