Đoàn lãnh đạo Trung ương trao quà tại Hà Tĩnh

14:26 | 27/01/2022
(LĐTĐ) Chiều 26/1, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, đã trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh.
Thưởng Tết là động lực để người lao động gắn bóCàng khó khăn, "Vòng tay Công đoàn" càng phải dang rộng, ôm chặt đoàn viênTổng Liên đoàn phát động Cuộc thi video clip về phòng, chống dịch với chủ đề “Thời khắc khó quên”

Đoàn đã trao biểu trưng hơn 5.000 suất quà cho Ban Vận động vì người nghèo 13 huyện, thị, thành phố, 9 tổ chức hội, trung tâm bảo trợ tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng thời gian này, tại Công ty CP Sao Mai thuộc Khu Công nghiệp Bắc Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên), ông Ngọ Duy Hiểu và lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh đã trao 30 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Cẩm Xuyên.

Đoàn lãnh đạo Trung ương trao quà tại Hà Tĩnh
Ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp đó, tại Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Đức (thành phố Hà Tĩnh), đoàn đã trao 40 suất quà cho người lao động thuộc Công đoàn ngành Công Thương và ngành Xây dựng Hà Tĩnh. Sau khi trao quà cho người lao động thuộc diện khó khăn, đoàn đến thăm và tặng quà cho 3 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc huyện Thạch Hà.

Được biết, các suất quà mà Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh trao được trích từ nguồn hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tổng đợt trao này có 200 suất quà trong đó mỗi suất trị giá 1.250.000 đồng.

Đoàn lãnh đạo Trung ương trao quà tại Hà Tĩnh
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho các hộ nghèo.

Tại chuyến trao quà tại tỉnh Hà Tĩnh, ông Ngọ Duy Hiểu đã chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp và công nhân lao động cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng trong năm 2021 phải chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các cấp Công đoàn Hà Tĩnh trong năm 2021 và dịp Tết sum vầy năm 2022.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này