Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi

15:16 | 26/01/2022
(LĐTĐ) Những ngày cận Tết, người dân tại các vùng trồng hoa của huyện Mê Linh lại hối hả đưa hoa ra thị trường phục vụ Tết. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song giá các loại hoa tại đây vẫn bán được giá cao so với mọi năm.
Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô bắt đầu vào vụ Tết Làng hoa Tây Tựu hối hả những ngày cận Tết
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Nhận thấy tiềm năng từ nghề trồng hoa, những năm qua, người dân một số xã như Đại Thịnh, Mê Linh đã tập trung vào phát triển nghề trồng hoa, đưa nghề trồng hoa trở thành thế mạnh của xã. Năm nay dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng việc tiêu thụ hoa vẫn diễn ra bình thường, nhiều loại hoa giữ giá cao trước thềm Xuân.
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Trên cánh đồng hoa cúc đang nở rộ tại xã Đại Thịnh, vợ chồng anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh) đang thu hoạch hoa để bán cho các thương buôn. Phấn khởi chia sẻ với chúng tôi, anh Toàn cho biết thời điểm hiện tại, hoa cúc vàng đông được bán với giá tương đối cao.
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Theo anh Toàn, hoa cúc được bán với giá khoảng 4,5 - 5 nghìn đồng/ bông. Cả bó hoa cúc 50 bông có giá trên 200 nghìn đồng.
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Cùng với không khí tất bật trên những cánh đồng hoa, con đường dọc Quốc lộ 23 lại thêm nhộn nhịp từ sáng tới tối bởi những chuyến xe tới mua hoa Tết.
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Loài hoa chiếm phần lớn tại đây phải kể tới hồng chậu, tiếp đến là các loại hoa cúc, ly, lay ơn…
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Đa dạng các loại hoa với đủ sắc màu bung nở đón Xuân.
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Chia sẻ với chúng tôi về thị trường hoa Tết năm nay, anh Nguyễn Nhân Đại (chủ vườn hoa tại xã Mê Linh) cho biết : “Năm nay thị trường hoa Tết không trầm như mọi năm, loại hoa nào cũng lên giá, nhất là hoa lay ơn, hoa ly. Ví dụ với hoa ly, những năm trước giá buôn tại ruộng chỉ dao động từ 25 tới 30 nghìn/cây, nhưng năm nay giá buôn tại ruộng đã là 35 tới 40 nghìn đồng/ cây. Hoa lay ơn mọi năm chỉ có giá từ 200 nghìn-250 nghìn đồng/ 50 bông nhưng năm nay giá dao động trên 300 nghìn/50 bông".
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Theo anh Đại, ngoài hoa hồng, hoa ly, hoa tỉ muội, thược dược… nhà trồng, năm nay anh còn nhập một số loại hoa cảnh khác như hoa cúc mâm xôi, quất, đào để phục vụ khách hàng chơi Tết để tăng thêm thu nhập. Với hơn 1.000 cây quất cảnh, anh đã bán gần hết, hiện chỉ còn khoảng hơn 100 cây.
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Hoa Tết được giá, người dân Mê Linh phấn khởi
Những chuyến xe nườm nượp tới thu mua hoa dự báo một mùa hoa Tết thắng lợi của người trồng hoa Mê Linh.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này