Asian Cup nữ 2022

Thái Lan dễ đi tiếp hơn, tuyển nữ Việt Nam ngóng chờ tin vui

10:27 | 25/01/2022
(LĐTĐ) Với việc chủ nhà Ấn Độ bỏ giải do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cơ hội vào tứ kết của tuyển nữ Việt Nam đã tăng lên. Nếu Đài Bắc Trung Hoa và Iran dắt tay nhau đi tiếp, thì cảnh cửa vào tứ kết với thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ bị thu hẹp đáng kể.
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ Rơi vào bảng "tử thần", tuyển nữ Việt Nam có bao nhiêu cơ hội dự World Cup? Tuyển nữ Việt Nam và cơ hội giành tấm vé dự World Cup nữ 2023

Đêm qua (24/1), tuyển nữ Việt Nam đã có một trận đấu đầy quả cảm và đáng khen khi chỉ để thua đội đương kim vô địch Nhật Bản với tỷ số 0-3, qua đó, sau 2 lượt trận của bảng C, tuyển nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 do hơn tuyển nữ Myanmar về hiệu số (-6 so với -7 của đội bạn).

Đến lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào ngày 27/1 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải quyết chiến với Myanmar để giành vị trí thứ 3 chung cuộc của bảng C. Do chủ nhà Ấn Độ bỏ giải, và bảng A hiện tại chỉ còn có 3 đội nên để đảm bảo tính công bằng khi so sánh với các đội xếp thứ 3 ở bảng khác, kết quả đối đầu của đội đứng thứ 3 bảng B, C với đội đứng cuối bảng sẽ không được tính. Do vậy, việc tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Myanmar cũng không có ý nghĩa gì.

Thái Lan dễ đi tiếp hơn, tuyển nữ Việt Nam ngóng chờ tin vui
Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) ngóng chờ tin vui trước trận quyết đấu với Myanmar. Ảnh: AFC

Như vậy, chỉ cần giành ít nhất một trận hòa, tuyển nữ Việt Nam sẽ giành thứ 3 bảng C. Khi đó, thành tích của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung khi so sánh với các đội đứng thứ 3 bảng A, B là 0 điểm, hiệu số -6. Tuy đã mất quyền tự quyết, nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn hy vọng đi tiếp với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Được biết vào tối mai (26/1) sẽ diễn ra lượt trận cuối của bảng A giữa Đài Bắc Trung Hoa và Iran, kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung. Cụ thể, hiện Đài Bắc Trung Hoa đang tạm xếp trên tuyển nữ Iran với cùng 0 điểm, nhưng hơn về hiệu số (-4 so với -7 của tuyển nữ Iran) nên nếu:

- Đài Bắc Trung Hoa thắng Iran: Tuyển nữ Việt Nam chắc chắn hơn Iran về hiệu số phụ.

- Đài Bắc Trung Hoa hòa Iran: Cả 2 đội sẽ dắt tay nhau đi tiếp với cùng 1 điểm

- Đài Bắc Trung Hoa thua Iran: Lúc này, điều kiện cần là tuyển nữ Iran phải thắng đậm tối thiểu với cách biệt 3 bàn trở lên để đảm bảo hiệu số của Đài Bắc Trung Hoa thấp hơn tuyển nữ Việt Nam.

Nếu Đài Bắc Trung Hoa và Iran dắt tay nhau đi tiếp thì thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ còn hy vọng Australia sẽ thắng đậm Thái Lan 6 bàn trở lên và Indonesia đứng cuối bảng B. Việc Australia đè Thái Lan ra đá để thắng thật đậm là khó xảy ra bởi chỉ cần thắng, tuyển nữ Australia sẽ chắc chắn đứng đầu bảng B. Hơn nữa, ở tứ kết, tuyển nữ Australia sẽ phải đối đầu với đội nhì bảng C, nhiều khả năng là Hàn Quốc. Cả Australia và Hàn Quốc là 2 đội bóng rất mạnh có trình độ gần tương đương nhau nên dễ hiểu khi tuyển nữ Australia không muốn mất quá nhiều sức để thắng đậm Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng để dồn sức cho trận đấu quan trọng hơn ở tứ kết.

Tóm lại, cơ hội lớn nhất để tuyển nữ Việt Nam đi tiếp sau khi giành ít nhất một trận hòa trước Myanmar là mong chờ Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng trước tuyển nữ Iran trong trận đấu diễn ra vào tối mai (26/1).

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này