Hậu phương vững chắc cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

07:58 | 07/02/2022
(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong năm 2021, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên các “chiến sĩ” áo trắng tuyến đầu chống dịch yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân.
Công đoàn Y tế Việt Nam khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Công đoàn Y tế Việt Nam: Đồng hành, hỗ trợ các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Theo Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình: Xác định rõ nhiệm vụ, ngay từ đầu năm các cấp Công đoàn ngành Y tế đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Theo đó, năm 2021 Công đoàn Y tế đã chi khoảng 31 tỷ đồng cho đoàn viên gồm: Gói hỗ trợ dinh dưỡng 11,28 tỷ đồng; gói hỗ trợ mức 2 triệu là 6,650 tỷ đồng; gói hỗ trợ 3 tại chỗ 1,569 tỷ đồng; hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo Quyết định 3022 là 2,1 tỷ đồng; huy động và chi khoảng 10 tỷ tiền mặt từ nguồn xã hội hóa để triển khai 20.000 thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế tuyến đầu đi tăng cường chống dịch.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình tặng quà, động viên nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi hỗ trợ chống dịch Covid-19.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình tặng quà, động viên nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đi hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Đồng thời, huy động nguồn xã hội từ thiện hỗ trợ bằng hàng hóa và hiện vật, chăm lo cho đoàn viên với tổng kinh phí gần 200 tỷ đồng. Đã trao trên 15.000 suất quà Tết Trung thu trị giá 3 tỷ đồng; động viên kịp thời các nhân viên y tế tại tâm dịch và con các nhân viên y tế tại hậu phương. Cùng với đó, Công đoàn Y tế Việt Nam cũng hỗ trợ kịp thời cho cán bộ y tế tại tâm dịch nhiều loại hàng hóa thiết yếu như khẩu trang, nhu yếu phẩm với trị giá khoảng 8 tỷ đồng; tổ chức bữa ăn "Thảo thơm cơm nhà" tri ân các “chiến sĩ” áo trắng tại khu cách ly; tặng phần mềm học Toán, Tiếng Anh cho 12.000 cháu là con em nhân viên y tế đi tăng cường chống dịch ở các tỉnh phía Nam với kinh phí là 32 tỷ đồng.

Xác định công tác chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động tham gia chống dịch là rất quan trọng và cấp thiết, thời gian qua, Công đoàn ngành đã chú trọng tổ chức tọa đàm bảo vệ blouse trắng chia sẻ khó khăn của cán bộ y tế và đang xây dựng phần mềm giúp cán bộ giảm căng thẳng trong quá trình chống dịch; tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến động viên tinh thần cán bộ y tế trên mạng xã hội như: "Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế" lần 3 trên mạng xã hội Facebook 2021; Cuộc thi tìm hiểu an toàn lao động trong phòng, chống dịch Covid-19 với gần 42.000 cán bộ y tế tham gia, cuộc thi video “Thời khắc khó quên” trên TicTok với trên 250 triệu lượt người chia sẻ và trên 3.000 video tham gia… Phối hợp với đoàn thanh niên VTV tổ chức tri ân 50 nữ cán bộ y tế tiêu biểu nhân ngày 20/10 và chương trình Điều ước thứ 7 trên VTV3 để tri ân cán bộ tăng cường phía Nam. Bên cạnh đó, Công đoàn y tế đã khen thưởng cho 200 tập thể và 1.330 cá nhân ngành Y tế trong 4 đợt dịch. Tổng kinh phí khen thưởng 1,1 tỷ đồng, hầu hết từ nguồn xã hội hóa.

Ngoài quan tâm vật chất, tỉnh thần, Công đoàn Y tế Việt Nam còn làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ để kiến nghị với cấp có thẩm quyền các chế độ, chính sách cho cán bộ y tế. Cụ thể Công đoàn ngành đã tham mưu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đi thăm, tặng quà và động viên các “chiến sĩ” áo trắng Nam tiến chống dịch; kiến nghị có quy định về phong liệt sĩ cho cán bộ y tế hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chống dịch; kiến nghị cán bộ y tế bị Covid-19 được đưa vào danh mục bệnh nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm để được hưởng chế độ của bảo hiểm…

Có thể thấy, với sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn Y tế Việt Nam trong cuộc chiến phòng, chống Covid-19 đã tạo thêm động lực để khích lệ tinh thần cho lực lượng nhân viên y tế nỗ lực làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, góp phần nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh; đồng thời, thông qua những nỗ lực và cố gắng không mệt mỏi của Công đoàn ngành suốt thời gian qua càng thể hiện rõ vai trò hậu phương vững chắc, là điểm tựa cho lực lượng các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Nguyễn Minh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này