Dấu ấn một năm vượt khó

09:44 | 06/02/2022
(LĐTĐ) Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của LĐLĐ thành phố Hà Nội giao. Một trong những hoạt động nổi bật của LĐLĐ huyện Mê Linh trong năm 2021 phải kể đến là công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” cho công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh

Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tổ chức “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” trao hỗ trợ 200 “Túi an sinh Công đoàn” cho 200 đoàn viên công đoàn, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các CĐCS khối doanh nghiệp và công nhân khu nhà trọ trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 40 triệu đồng; trao 113 suất quà cho NLĐ trong khu vực phong tỏa thuộc xã Kim Hoa với số tiền 22,6 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan trao hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh Nguyễn Trọng Phan trao hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nhằm chung tay hỗ trợ, động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện phối hợp với Huyện đoàn thăm, tặng quà cho Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm y tế huyện mỗi đơn vị 10 triệu đồng; tặng các CĐCS và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện các nhu yếu phẩm phòng, chống dịch. Cùng đó, tích cực tuyên truyền các chủ nhà trọ tại 2 thị trấn Quang Minh và Chi Đông giảm giá thuê trọ cho công nhân từ 30% đến 50% với 341 hộ, 2.657 phòng trọ, số tiền miễn giảm được 646 triệu đồng.

Với mong muốn không để đoàn viên, NLĐ bị bỏ lại phía sau vì dịch Covid-19, LĐLĐ huyện còn trao tặng 1.390 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội từ những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” cho 1.390 đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số tiền 278 triệu đồng; hỗ trợ 9 đoàn viên công đoàn bị F0, mỗi suất 3 triệu đồng; trao 206 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ thuộc 3 doanh nghiệp thực hiện phương án “3 tại chỗ”; trao 120 suất quà của LĐLĐ Thành phố cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19, ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh tại 30 doanh nghiệp, trị giá 60 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2022, LĐLĐ huyện Mê Linh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động tới từng đoàn viên, NLĐ. Trong đó, LĐLĐ huyện sẽ chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, từ đó giúp CNVCLĐ trên địa bàn yên tâm công tác, ngày càng tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này