LĐLĐ quận Tây Hồ:

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

16:30 | 24/01/2022
(LĐTĐ) Ngày 24/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tăng cường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy.
Quận Bắc Từ Liêm: Tăng cường phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế Công an quận Đống Đa: Hoàn thành tốt mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Tăng cường phòng, chống dịch và chăm lo hỗ trợ đoàn viên, người lao động

Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Văn Vinh cho biết: Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát, lan rộng và có những diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng nặng nề tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và an toàn sức khỏe của nhân dân.

Cùng với cả nước, thành phố Hà Nội, hệ thống chính trị và nhân dân quận Tây Hồ đã quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực để phòng, chống sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ của cộng đồng.

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn tặng quà cho các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Với các đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức quận Tây Hồ trong 2 năm qua đã có nhiều việc làm thiết thực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận như: Tham gia ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19, Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, Quỹ vắc xin cho công nhân...

Các đoàn viên công đoàn khối trường học đã tình nguyện tham gia phục vụ lực lượng ứng trực tại các chốt cách ly; làm hàng nghìn mũ chống giọt bắn gửi tặng các y, bác sĩ và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Các đoàn viên công đoàn khối doanh nghiệp đã tình nguyện tham gia các Tổ an toàn Covid để tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân trong Tổ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc.

Đối với đoàn viên công đoàn các đơn vị hành chính sự nghiệp, ngoài việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, ủng hộ các quỹ phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận Tây Hồ 108 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội quận, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập và các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc quận đã tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các tổ dân phố...

Sau 3 tuần triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, 108 tình nguyện viên đã thực hiện tốt các quy định đề ra. Các tổ tình nguyện viên tại các phường đã chủ động phối hợp với các Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các chi hội đoàn thể để nắm tình hình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp với các Tổ Covid cộng đồng rà soát, lập danh sách, theo dõi, giám sát, hướng dẫn các trường hợp F0, F1 đang điều trị, cách ly tại nhà.

Các tình nguyện viên tham gia nhóm Zalo hỗ trợ, chăm sóc F0 tại nhà, phát thuốc, mua hộ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các trường hợp cách ly; thường xuyên quan tâm nhắn tin động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe của các F0, nhắc nhở F0 khai báo y tế theo đường link cung cấp; chuyển tải nội dung các tài liệu tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch đến các Tổ dân phố qua Zalo nhóm, nhất là các thông tin hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, cách chăm sóc F0 tại nhà; hỗ trợ nhập dữ liệu của các F0, F1 mới; F0, F1 âm tính và hết hạn cách ly theo quy định; nhập số liệu tiêm vắc xin vào hệ thống…

Các Tổ đã tham gia tích cực trong việc hỗ trợ tiêm vắc xin mũi 3, phối hợp tốt trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục 670 trường hợp chưa tiêm, nhất là người cao tuổi, có bệnh nền cần tiêm tại nhà; đã có 262 trường hợp tiêm xong (đạt 39,1%). Đồng thời chủ động trong việc phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ quỹ phòng, chống dịch; các trang thiết bị y tế: khẩu trang, nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ… cho đội chăm sóc sức khỏe các F0, các trường hợp cách ly trên địa bàn...

Từ những kết quả cụ thể trên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến các tình nguyện viên đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ các phường trong công tác phòng, chống dịch.

Với tinh thần bảo đảm “nhiệm vụ kép”, các tình nguyện viên đã phát huy tính tích cực, chủ động, kịp thời tham gia phối hợp với các Tổ dân phố nắm bắt tình hình, thông tin báo cáo kết quả theo đúng quy định. Các tình nguyện viên vừa đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, vừa góp phần giúp các F0 điều trị tại nhà nhận được sự hỗ trợ kịp thời, giảm trường hợp chuyển biến nặng, giảm các ca tử vong.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này