Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ

10:01 | 24/01/2022
(LĐTĐ) Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chủ nhà Ấn Độ đã không đủ điều kiện để tham dự giải bóng đá nữ châu Á 2022. Chính điều này đã vô tình giúp tuyển nữ Việt Nam rộng mở cánh cửa đi tiếp vào tứ kết.
Rơi vào bảng "tử thần", tuyển nữ Việt Nam có bao nhiêu cơ hội dự World Cup? Tuyển nữ Việt Nam và cơ hội giành tấm vé dự World Cup nữ 2023 Tuyển bóng đá nữ Việt Nam cần hòa Tajikistan để khởi đầu cho giấc mơ World Cup
Tuyển nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp vì sự cố không ngờ
Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) rộng cửa đi tiếp sau khi chủ nhà Ấn Độ bỏ giải. Ảnh: AFC

Hôm qua (23/1), theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận đấu giữa chủ nhà Ấn Độ và đội tuyển nữ Đài Loan (Trung Quốc) đã không thể diễn ra theo kế hoạch. Nguyên nhân là bởi đội tuyển nữ Ấn Độ có quá nhiều ca mắc Covid-19, khiến cho đội bóng này đã không thể đăng ký đủ 13 cầu thủ để tham gia thi đấu.

Theo quy định tại điều 4.1 của “Quy tắc đặc biệt áp dụng cho các cuộc thi AFC trong thời kỳ dịch Covid-19”, đội tuyển Ấn Độ đã không đủ điều kiện tham dự trận đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc, bảng A sẽ chỉ còn lại 3 đội là Trung Quốc, Iran và Đài Loan (Trung Quốc).

Điều này đã vô tình giúp cửa đi tiếp của thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung vô cùng rộng mở, bởi do Ấn Độ bỏ giải nên xét về thực lực, tuyển nữ Iran quá yếu và rất khó để cạnh tranh với Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí nhì bảng nên gần như chắc chắn tuyển nữ Iran sẽ đứng thứ 3 bảng này.

Thêm nữa, do ở trận ra quân, tuyển nữ Iran đã để thua đậm Trung Quốc 0-7 và nhiều khả năng sẽ thua Đài Loan (Trung Quốc) nên với tuyển nữ Việt Nam do đã để thua đối thủ mạnh Hàn Quốc với tỷ số 0-3 ở trận ra quân nên ở lượt đấu tiếp theo, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung cần phải hạn chế tối đa bàn thua trước Nhật Bản, tốt nhất là cố gắng không để thua quá 3 bàn để hơn hiệu số phụ với tuyển nữ Iran (khi so sánh các đội xếp thứ 3), cũng như tạo lợi thế trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là nữ Myanmar (thua 0-5 trước Nhật Bản) ở lượt trận cuối cùng.

Khi có hiệu số tốt hơn 2 đối thủ kể trên thì ở lượt trận cuối cùng, tuyển nữ Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa thay vì bắt buộc phải thắng Myanmar như mục tiêu ban đầu, sẽ giành tấm vé đi tiếp vào tứ kết với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, trong khi đó tuyển nữ Myanmar sẽ bị loại.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này