Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

22:51 | 21/01/2022
(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
Công đoàn Bộ Tư pháp hưởng ứng cuộc thi sáng tác ca khúc với chủ đề “Giai điệu nơi tuyến đầu” Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Ngày 21/1, Công đoàn Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn lần thứ 18 Khoá II (mở rộng), tổng kết công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Bà Khương Thị Thanh Huyền - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có ông Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và đại diện các phòng, ban, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 Khoá II (mở rộng) đã thống nhất bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; 2 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và 2 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ.

Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền cho biết, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị và ngày lễ kỷ niệm lớn quan trọng của đất nước, của Bộ, ngành Tư pháp.

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ 18 Khoá II (mở rộng) đã thống nhất bầu bổ sung 3 đồng chí vào Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ, Ủy ban Kiểm tra và các Ban Công đoàn Bộ đã chủ động, bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Công đoàn Viên chức Việt Nam, kế hoạch công tác năm và nhiệm vụ được giao, nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác năm 2021.

Bên cạnh đó, hoạt động Công đoàn Bộ tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.

Đồng thời, Công đoàn các đơn vị trong Bộ đã phối hợp với lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; duy trì công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân Bộ.

Nhiều hoạt động của Công đoàn đã thu hút, động viên được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia, góp phần xây dựng khối đoàn kết và đóng góp quan trọng vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Bộ, ngành Tư pháp.

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19
Toàn cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Bộ đã đạt được trong năm 2021. Bước sang năm 2022, để phát huy hơn nữa chức năng và vai trò của tổ chức Công đoàn, ông Nguyễn Kim Tinh đề nghị Công đoàn Bộ cần tiếp tục tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Công đoàn cấp trên.

Đồng thời, tiếp tục chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, đặc biệt là những người có thu nhập thấp; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng và chính quyền...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao kết quả đã đạt được của Công đoàn Bộ Tư pháp trong thời gian vừa qua, đặc biệt là việc đổi mới hoạt động trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong thời gian tới, ông Phạm Văn Quân đề nghị Công đoàn Bộ Tư pháp cần thực hiện tốt theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào 2 dự thảo luật mới liên quan đến Công đoàn Viên chức; hưởng ứng nhiệt tình cuộc thi Tìm hiểu về cải cách hành chính dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp, do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức sắp tới.

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định và trao Bằng khen cho 13 Công đoàn cơ sở, Tổ Công đoàn trực thuộc Bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 7 tập thể và 118 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021; 2 tập thể và 41 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này