Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động khó khăn

21:22 | 21/01/2022
(LĐTĐ) Gửi lời chúc Tết sớm đến các đơn vị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu bày tỏ mong muốn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi, chế độ phúc lợi và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, tiến tới phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo cho đoàn viên, người lao động một cái Tết đủ đầy...
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Thăm, tặng quà Tết tới các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân Những gốc đào cổ trăm tuổi giá "khủng" xuống phố

Ngày 21/1, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã đến thăm, trao tặng những món quà Tết đến đoàn viên, người lao động khó khăn tại Công ty Dệt 10/10 (Công đoàn ngành Dệt may), Trường mầm non Việt Triều hữu nghị (Công đoàn ngành Giáo dục) và Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực (Tổng công ty Du lịch Hà Nội).

Trao đổi với đoàn, bà Dương Thúy Nga - Tổng Giám đốc Công ty Dệt 10/10, cho biết, thời gian qua, dịch Covid-19 kéo dài khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Với đặc thù có nhiều nhà máy ở các tỉnh, dịch bệnh đã khiến việc lưu thông hàng hóa của Công ty bị ảnh hưởng, dẫn đến chi phí tăng. Mặc dù vậy, Công ty vẫn cố gắng duy trì việc làm cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh và đến nay đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra...

Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động khó khăn tại Công ty Dệt 10/10.

Là đơn vị chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, trường Mầm non Việt Triều hữu nghị có 14 tháng học sinh không đến trường. Bà Đinh Thị Bích Hà - Hiệu trưởng, chia sẻ, trước khi dịch bệnh xảy ra, trường có 66 đoàn viên, cán bộ, nhân viên nhưng đến nay chỉ còn gần 50 người.

Vượt qua mọi thách thức, trong giai đoạn 2020-2021, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Với vai trò là đơn vị tự chủ tài chính, trường đã nỗ lực khẳng định vị trí và thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo chế độ lương, thu nhập cho người lao động. Cùng với đó, trong giai đoạn vừa qua, nhờ sự hỗ trợ động viên của LĐLĐ Thành phố cũng như sở, ban ngành, các cấp Công đoàn... đã tạo động lựcđể giáo viên yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn...

Nhằm thiết thực chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày 22/1, đoàn công tác tiếp tục tới Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực. Qua trao đổi với bà Bùi Diệu Linh - Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã kịp thời nắm bắt tình hình đời sống việc làm của người lao động.

Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động khó khăn
Những món quà động viên tinh thần đến với đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Việt Triều hữu nghị.

Theo đó, Công ty hiện có 150 người lao động. Trong khoảng 2 năm vừa rồi, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch và Công ty cũng không ngoại lệ. Với phương châm người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, Công ty đã linh hoạt, sắp xếp việc làm luân phiên để người lao động nào cũng có thu nhập, chia sẻ lẫn nhau và gắn bó cùng Công ty. Dịp Tết này, trong bối cảnh doanh thu có sự sụt giảm nhưng Công ty cũng cố gắng mức lương, thưởng cho nhân viên như những năm trước.

Tại buổi đi trao quà, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trân trọng tinh thần quyết liệt của các đơn vị trong việc đảm bảo đời sống sinh hoạt, việc làm của công nhân lao động, không để đoàn viên nào khó khăn mà không nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp.

Trong đó đặc biệt là triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; đồng thời khôi phục và phát triển sản xuất... giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập.

Chia sẻ với nỗ lực của doanh nghiệp, Công đoàn ngành và các cấp Công đoàn Thủ đô cũng đã thực hiện nhiều hoạt động, tích cực vào cuộc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động khó khăn
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn lãnh đạo các đơn vị đảm bảo cho đoàn viên, người lao động Tết đủ đầy.

“Hôm nay được đến gặp các anh chị em công nhân lao động, lãnh dạo doanh nghiệp để hỗ trợ trong lúc “một nắm khi đói bằng một gói khi no” là niềm hạnh phúc lớn đối cán bộ công đoàn. Từ trước tới nay, các cấp Công đoàn luôn đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định.

Do đó, bất cứ lúc nào, chúng tôi mong muốn rằng nếu có vướng mắc không nói được với ai, anh chị em công nhân lao động và doanh nghiệp hãy nói với tổ chức Công đoàn. Người lao động càng khó khăn thì vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn càng phải được thể hiện rõ hơn”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chia sẻ.

Gửi lời chúc Tết sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi, chế độ phúc lợi và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động tại đơn vị; tập thể lãnh đạo và người lao động tại các đơn vị tiếp tục đoàn kết, “chung lưng đấu cật”, nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, tiến tới phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo cho đoàn viên, người lao động một cái Tết đủ đầy.

Để kịp thời động viên chia sẻ khó khăn với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, LĐLĐ Thành phố đã trao 50 suất quà cho Công ty Dệt 10/10; 48 suất quà cho Trường Mầm non Việt Triều hữu nghị; 15 suất quà cho Công ty Cổ phần Thương mại và Cung ứng nhân lực, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng và gói quà Tết trị giá 300.000 đồng.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này