Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về

14:28 | 21/01/2022
(LĐTĐ) Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, năm nay, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn. Cầm những món quà đầy ắp tình cảm, sự quan tâm trên tay, nhiều đoàn viên và người lao động nghèo không khỏi xúc động, bởi với họ đây là nguồn động viên lớn lao, giúp họ bớt khó khăn hơn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an” Mang xuân ấm tới người lao động ngành Giao thông vận tải Hà Nội Ấm áp “Tết sum vầy - Xuân bình an” dành cho đoàn viên, người lao động huyện Mỹ Đức

Đồng hành cùng người lao động vượt khó khăn

Ngày 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Tết sum vầy với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tiếp thêm hơi ấm cho công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn quận. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên tham dự chương trình.

Tại chương trình, ông Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, cho biết, thời gian qua, công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được thực hiện hiệu quả. Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố và Quận ủy, LĐLĐ quận đã triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến trao 160 suất quà cho CNVCLĐ quận Bắc Từ Liêm.

LĐLĐ quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang, bảng lương, kế hoạch trả lương các khoán phúc lợi khác, sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện; rà soát CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các doanh nghiệp cùng tổ chức Công đoàn chăm lo tốt hơn về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

LĐLĐ quận cũng hỗ trợ xe đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết, tặng quà, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con CNVCLĐ bị tật nguyền; chăm lo trợ giúp cải tạo, sửa chữa, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Đặc biệt, do ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2021, có hàng nghìn người lao động trên địa bàn đã phải tạm hoãn việc, nghỉ việc không lương, trước tình hình đó, quận Bắc Từ Liêm đã giải quyết, hỗ trợ việc làm cho 6.003 người, đạt 100.05% kế hoạch.

Cũng trong năm, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, quận đã hỗ trợ cho 1.813 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với số tiền gần 7.6 tỷ đồng. Hỗ trợ 3.920 lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) với số tiền gần 5.9 tỷ đồng. Hỗ trợ 44 người lao động ngừng việc với tổng số tiền là 52 triệu đồng.

Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về
LĐLĐ Thành phố và Quận Bắc Từ Liêm trao quà hỗ trợ cho đại diện các CĐCS thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Trong dịp Tết Nguyên đán, LĐLĐ quận đã rà soát, tổng hợp số lượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ngừng việc, nghỉ việc… do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận và LĐLĐ Thành phố xem xét hỗ trợ...

“Thông qua hoạt động chăm lo Tết, chúng tôi mong muốn giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, từ đó góp phần động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận”, ông Hải bày tỏ.

Xứng đáng là điểm tựa cho người lao động

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đánh giá cao những hoạt động của tổ chức Công đoàn quận đối với CNVCLĐ trên địa bàn những năm qua, nhất là những quan tâm, chia sẻ đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và Quận ủy đề nghị, thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn và cán bộ Công đoàn cơ sở quận Bắc Từ Liêm cần nắm vững tình hình tư tưởng đoàn viên, công nhân lao động, tuyên truyền để công nhân lao động hiểu đúng chính sách của Đảng, Nhà nước, Thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt hoạt động chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động; cần rà soát đoàn viên, công nhân lao động không về quê để có hoạt động chăm lo kịp thời; chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tham mưu, tổ chức tốt Hội nghị người lao động; thực hiện tốt hoạt động thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động; thực hiện tốt phúc lợi cho công nhân lao động, các hoạt động tri ân người lao động… để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến trong thời gian tới.

Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về
Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên phát biểu tại chương trình.

Về phía người lao động, bên cạnh vui Xuân, đón Tết, không quên phòng dịch và trở lại làm việc với năng suất cao, mang lại hiệu quả công việc ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán...

Nhân dịp Xuân mới, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hữu Tuyên chúc tất cả cán bộ công đoàn, công nhân lao động thuộc LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đón một cái Tết bình an, vui vẻ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Tết sum vầy, có 160 đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ từ LĐLĐ Thành phố với tổng số tiền là 160 triệu đồng; 40 đoàn viên được Ủy ban nhân dân quận tặng quà với tổng số tiền là 20 triệu đồng; 222 lượt đoàn viên, người lao động, con của đoàn viên, CNVCLĐ được nhận quà, trợ cấp từ LĐLĐ quận với số tiền 111 triệu đồng. Ngoài ra, tại chương trình, 1.048 đoàn viên sẽ được LĐLĐ quận trao tặng hỗ trợ mức 300.000 đồng/người theo Hướng dẫn số 39/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam với tổng số tiền là 314,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố và LĐLĐ quận cũng hỗ trợ 35 triệu đồng 1 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH Medistar để xây “Mái ấm Công đoàn”. LĐLĐ quận hỗ trợ 2 chuyến xe và vé xe các tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, Hà Nội - Nghệ An, Hà Nội - Nghệ An Hà Tĩnh cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn về quê đón Tết…

Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về
Đại diện LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm hỗ trợ 2 chuyến xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết.

Là một trong những công đoàn viên được nhận quà hỗ trợ, Nguyễn Thị Hồng Thơ - giáo viên Trường Trung học cơ sở Liên Mạc, chia sẻ: Trong năm qua, dịch bệnh khiến đội ngũ giáo viên gặp nhiều khó khăn trong quá trình công tác, thu nhập giảm. Bên cạnh đó là áp lực về việc day học trực tuyến khiến chúng tôi gặp không ít khó khăn.

“Vì thế khi nhận được những suất quà Tết, bản thân tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Món quà tuy không nhiều nhưng với cách tổ chức đầy tình thương và trách nhiệm, LĐLĐ quận đã mang đến cho đoàn viên, người lao động giá trị tinh thần lớn hơn nhiều”, chị Thơ nói...

Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, với sự quan tâm cùng với những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm sẽ được đón Tết trọn vẹn.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này