LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” - 2022

14:30 | 21/01/2022
(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Xuân mới 2022, ngày 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao các suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 LĐLĐ huyện Đông Anh công bố Quyết định thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Giáo dục.VN Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn

Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Lương Quang Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố; Nguyễn Văn Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết, năm 2021, thấu hiểu những khó khăn về đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 gây ra, LĐLĐ huyện đã triển khai đồng bộ các giải pháp hướng mạnh về cơ sở.

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” - 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao biển hỗ trợ 139 suất quà cho đoàn viên, người lao động huyện Đông Anh.

Trong đó, các cấp Công đoàn huyện đã thực hiện hiệu quả công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn động góp xây dựng Quỹ xã hội nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết…

Năm 2021, LĐLĐ huyện đã trao tặng 90 suất trợ cấp của LĐLĐ Thành phố cho 80 đoàn viên công đoàn và 10 cháu con đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 88 triệu đồng; thăm hỏi và trao quà cho 10 công nhân bị tại nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 24 triệu đồng.

Bên cạnh đó, kịp thời tổ chức những “Chuyến xe buýt siêu thị 0 đồng” trao 1.234 “Túi an sinh Công đoàn” và trao 198 triệu đồng hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động thực hiện phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách xã hội; hỗ trợ 75 đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch với tổng số tiền 44,5 triệu đồng.

Đồng thời, hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 80 triệu đồng; vận động miễn giám tiền thuê trợ cho công nhân lao động với số tiền hơn 5 tỷ đồng...

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy   Xuân bình an” - 2022LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy   Xuân bình an” - 2022
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao quà cho đoàn viên, người lao động.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn từ huyện đến cơ sở đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố, cấp ủy địa phương và phối hợp với người sử dụng lao động, chính quyền, chuyên môn đồng cấp để triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên và người lao động với mục tiêu tất cả đoàn viên, người lao động đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi.

Tại chương trình, LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng 139 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của huyện. Ngoài ra, LĐLĐ huyện cũng đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để có những phần quà thiết thực dành tặng cho đoàn viên, người lao động. Cũng tại chương trình, đoàn viên, người lao động đã được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh cho biết, chương trình “Tết sum vầy” là một trong những hoạt động truyền thống của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết đến Xuân về với phương châm “Tất cả đoàn viên Công đoàn và người lao động đều có Tết”.

Dịp Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn Thủ đô chi khoảng 200 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức “Tết sum vầy”; tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết; hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ người lao động không về quê đón Tết; triển khai gói hỗ trợ theo Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam…

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy   Xuân bình an” - 2022LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy   Xuân bình an” - 2022
Đoàn viên, người lao động tham gia và nhận thưởng trong chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Trực tiếp trao những suất quà hỗ trợ của tổ chức Công đoàn cho đoàn viên, người lao động huyện Đông Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp và bày tỏ mong muốn món quà này sẽ giúp người lao động giảm bớt khó khăn và có một cái Tết đầy đủ hơn.

Đặc biệt, từ sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động có thêm động lực vươn lên; tiếp tục nỗ lực cố gắng trong lao động sản xuất để đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; gắn bó với tổ chức Công đoàn...

Đón nhận phần quà ý nghĩa từ lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, anh Lê Văn Đức, đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần cơ khí xây lắp thương mại Minh Cường, bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đến những đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Đức cho biết, món quà này không chỉ có giá trị về vật chất mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, tạo động lực để anh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực trong công việc, tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp và tin tưởng, đồng hành cùng tổ chức Công đoàn.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này