Hải Dương tận dụng cơ hội để bứt phá

09:50 | 02/02/2022
(LĐTĐ) Nằm giáp ranh với thành phố cảng Hải Phòng, rất thuận lợi cho việc giao thương kinh tế, Hải Dương là địa phương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Vùng Thủ đô. Năm mới Nhâm Dần 2022, báo Lao động Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về tầm quan trọng của Vùng Thủ đô đối với tỉnh.
Bổ sung 3 khu công nghiệp tỉnh Hải Dương vào Quy hoạch Phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040

Phóng viên: Xin đồng chí Bí thư cho biết tầm quan trọng của Vùng Thủ đô đối với tỉnh Hải Dương?

Đồng chí Phạm Xuân Thăng: Hải Dương có vị trí rất thuận lợi, nằm ở trung tâm của vùng đồng bằng sông Hồng và trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kề sát vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ; đặc biệt, là 1/10 tỉnh trong không gian phát triển Vùng Thủ đô Hà Nội.

Hải Dương tận dụng cơ hội để bứt phá
Đồng chí Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg, ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Vùng Thủ đô được xác định là vùng phát triển kinh tế tổng hợp, có trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước; trong đó thành phố Hà Nội làm đô thị trung tâm và các thành phố, thị xã của các tỉnh lân cận Hà Nội là thành phố Vĩnh Yên, thành phố Bắc Ninh và thành phố Hải Dương làm đô thị vệ tinh sẽ góp phần giảm áp lực về cả dân số và hạ tầng cho Hà Nội.

Như vậy, có thể nói tỉnh Hải Dương được đưa vào quy hoạch Vùng Thủ đô là cơ hội lớn có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có việc tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logictics, giáo dục và y tế chất lượng cao, nhằm giảm sức ép cho Thủ đô Hà Nội và chia sẻ cơ hội sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục cho các tỉnh trong Vùng.

Phóng viên: Để tận dụng cơ hội và phát huy lợi thế so sánh đưa Hải Dương phát triển nhanh và bền vững, góp phần đưa Vùng Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực, đồng chí Bí thư có thể cho biết tỉnh đã, đang và sẽ chuẩn bị những gì để biến mục tiêu thành hiện thực?

Đồng chí Phạm Xuân Thăng: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định, trong giai đoạn 2020-2025, hướng tới mục tiêu là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tới năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung phát triển kinh tế một cách bứt phá, bền vững, tạo lập một vị trí xứng đáng trong mối liên hệ Vùng Thủ đô, tỉnh Hải Dương đang nỗ lực sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh, cùng với đó tập trung nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông, nhất là các công trình có tính kết nối liên vùng, tạo ra không gian phát triển mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI và các nguồn vốn đầu tư trong nước; hình thành một vùng công nghiệp động lực với quy mô lớn nhằm tạo ra xung lực và không gian phát triển mới về công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Hải Dương và của cả Vùng Thủ đô góp phần đưa Vùng Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ chất lượng cao; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Trước mắt, tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức lập và hoàn thành tốt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; hoàn thiện phương án Quy hoạch tỉnh để báo cáo các bộ, ngành Trung ương; khảo sát, lập quy hoạch vùng công nghiệp động lực tại Bình Giang, Thanh Miện có quy mô nghiên cứu trên 10.000 ha để xây dựng thành khu kinh tế chuyên biệt.

Tập trung lãnh đạo chỉ đạo và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; nhất là cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI); thu hút đầu tư FDI của một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại; các dự án có trình độ công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, quản trị thông minh, hiện đại, sử dụng hiệu quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách.

Hải Dương tận dụng cơ hội để bứt phá
Hải Dương luôn xem cộng đồng doanh nghiệp là bạn đồng hành (Ảnh Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Hội doanh nghiệp trẻ Hải Dương)

Cạnh đó, tỉnh xác định ưu tiên tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại nhằm mở rộng không gian phát triển mới; đặc biệt, đang chuẩn bị đầu tư hai nút giao lập thể với đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với các đường tỉnh 390, 392, dự kiến khởi công vào đầu năm 2022; xây dựng và phát triển các đô thị theo hướng xanh, thông minh hiện đại, hạ tầng đồng bộ, bền vững.

Mặc dù, từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp với các đợt bùng phát trên địa bàn tỉnh, đã tác động tiêu cực đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với sự quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp, vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Về cơ bản đã đạt được các mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 đã đề ra, trong đó đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 8,6% (kế hoạch năm 8%); thu ngân sách Nhà nước đạt khá cao, vượt 48,4% dự toán năm. Các lĩnh vực về văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đầy đủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Hải Dương tận dụng cơ hội để bứt phá
Với lợi thế nằm trong Vùng Thủ đô, ngay cạnh cửa ngõ ra cảng Hải Phòng, Hải Dương càng có cơ hội phát triển.

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề hành động của năm là “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”; vừa tập trung thích ứng linh hoạt theo Nghị quyết 128 của Chính phủ, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 kể cả với biến chủng vi rút mới, vừa tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh từ 10% trở lên so với năm 2021.

Để tập trung phát triển kinh tế một cách bứt phá, bền vững, tạo lập một vị trí xứng đáng trong mối liên hệ Vùng Thủ đô, tỉnh Hải Dương đang nỗ lực sớm hoàn thành quy hoạch tỉnh, cùng với đó tập trung nguồn lực đầu tư vào hạ tầng giao thông, nhất là các công trình có tính kết nối liên vùng, tạo ra không gian phát triển mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI và các nguồn vốn đầu tư trong nước; hình thành một vùng công nghiệp động lực với quy mô lớn nhằm tạo ra xung lực và không gian phát triển mới về công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ của tỉnh Hải Dương và của cả Vùng Thủ đô góp phần đưa Vùng Thủ đô phát triển xứng tầm khu vực.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÊ THỊ HÀ (thực hiện)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này