Theo Đảng dựng xây đất nước hùng cường

07:46 | 03/02/2022
(LĐTĐ) Thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng đã và đang trải qua đại dịch Covid-19, một trong những đại dịch tồi tệ nhất trong lịch sử .
Khát vọng góp phần xây dựng đất nước hùng cường Tiếp tục kế thừa truyền thống vẻ vang để xây dựng đất nước mạnh giàu Kiên định con đường mà Bác Hồ đã chọn để xây dựng đất nước phồn vinh
Theo Đảng dựng xây đất nước hùng cường
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước hùng cường.

Dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến bức tranh kinh tế - xã hội; đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động, tình hình sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp… Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, cụ thể hóa kịp thời chủ trương, đường lối mà Đảng đề ra bằng công cụ pháp lý của Quốc hội, sự điều hành năng động, khoa học của Chính phủ và các cấp chính quyền từ tỉnh, thành đến địa phương, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, năm 2021 về cơ bản chúng ta đã hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh để nền kinh tế không bị đứt gãy, nhờ đó GDP vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 2,58%.

Trong đó, GRDP các địa phương thuộc Vùng Thủ đô gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hòa Bình, Hà Nam, Bắc Giang và Phú Thọ đều có mức tăng trưởng khá. Ngay thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế của đất nước và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, nhưng những tháng cuối năm 2021 đã có chuyển biến đáng kể để thích ứng trong điều kiện mới.

Điều cần nhấn mạnh, thiên tai, địch họa dù không ai muốn, song thực tế đó là một phần của cuộc sống. Bởi vậy, từ đại dịch chúng ta lại càng củng cố thêm niềm tin, động lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để chiến thắng. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Mỗi chúng ta dù đang công tác trong lĩnh vực gì, tôn giáo nào… dù ở trong hay ngoài nước đã là “con Lạc, cháu Hồng” đều phải có bổn phận chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trên bình diện Thủ đô, năm 2021, bên cạnh đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, phục hồi sản xuất - kinh doanh, một trong những điểm nhấn quan trọng là Thành phố quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển Vùng Thủ đô như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, ngày 20/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội về chủ trương triển khai dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Tiếp đó, ngày 21/10/2021, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô. Theo đó, lĩnh vực phối hợp là tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó ưu tiên các lĩnh vực trọng tâm: Quy hoạch xây dựng; phát triển y tế, giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ; quản lý và bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý đất đai; quản lý dân cư và phát triển, quản lý nhà ở; phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phát triển và quản lý hệ thống giao thông vận tải; bảo tồn và phát triển văn hóa, lịch sử, du lịch Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng.

Chính phủ đã ban hành Nghị định về quy chế phối hợp, Thành ủy Hà Nội khởi động chương trình phát triển Vùng Thủ đô, hy vọng, toàn thể Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thuộc 10 địa phương sẽ “chung lưng đấu cật” quyết tâm xây dựng Vùng Thủ đô thành hiện thực. Góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập Nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, toàn thể dân tộc Việt Nam, mỗi người dân đất Việt đều mang hết tài năng, tâm huyết, tính sáng tạo, đoàn kết một lòng, trên dưới một hướng, ra sức học tập, lao động, sản xuất để xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, hùng cường.

Lê Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này