Những chuyến xe chở yêu thương

10:30 | 02/02/2022
(LĐTĐ) Khi đoàn viên, người lao động (NLĐ) gặp khó khăn cũng là lúc trách nhiệm chăm lo của tổ chức Công đoàn các cấp Thủ đô càng nhân lên gấp bội. Trong thời điểm thành phố Hà Nội giãn cách xã hội, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố chất đầy nhu yếu phẩm đã thực hiện sứ mệnh không để đoàn viên nào thiếu ăn, thiếu mặc.
Trách nhiệm, nghĩa tình với phương châm: Phục vụ đoàn viên Công đoàn tiếp thêm động lực cho người lao động

Để đoàn viên vững tin chống dịch

Đã gần nửa năm trôi qua, hình ảnh đầu tiên về những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” vẫn in sâu trong tâm trí của chị Phùng Thị Tuyền, công nhân thuộc Phân xưởng cọc tròn 2, Công ty Cổ phần Bê tông Minh Đức (thị xã Sơn Tây). Với chị, những chuyến xe chở đầy gạo, dầu ăn, nhu yếu phẩm… là chiếc “phao cứu sinh” giúp gia đình chị vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chị Tuyền nhớ lại, đó là những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8, khi toàn Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các công ty phải đóng cửa, thực hiện cách ly dẫn đến đình trệ quá trình sản xuất, trong đó có công ty chị. Do là lao động chân tay nên thu nhập của chị Tuyền chỉ đủ trang trải cho chi phí sinh hoạt theo từng tháng, không có điều kiện tích lũy dự trữ. Trong thời gian nghỉ giãn cách, chị Tuyền không có bất cứ nguồn thu nhập nào. Để duy trì cuộc sống, chị phải nhờ vào sự giúp đỡ của người thân để lo cho các con có bữa cơm đầy đủ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao túi quà “An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ.
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao túi quà “An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ.

“Giai đoạn ấy không chỉ tôi mà các đồng nghiệp khác cũng khó khăn lắm. Đang không biết xoay xở thế nào thì Công đoàn Công ty gọi điện cho chúng tôi nói rằng LĐLĐ Thành phố sẽ đến trao hỗ trợ. Tôi nhớ như in chiếc xe buýt màu xanh, có một tấm biển rất to ghi chữ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, trên xe đầy ắp hàng hóa, thực phẩm.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố tận tay trao cho tôi Túi “An sinh Công đoàn”, trong đó có 5kg gạo, nước mắm, dầu ăn, lạc… toàn là thứ phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đến với NLĐ trong lúc khó khăn thật là nguồn động viên đáng quý. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no”, chị Tuyền kể.

Chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” đầu tiên được lăn bánh thí điểm vào ngày 26/7. Trao đổi về ý tưởng tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, LĐLĐ Thành phố quyết định hỗ trợ đến tận tay công nhân lao động khó khăn và các doanh nghiệp đang phải cách ly. LĐLĐ Thành phố xác định hỗ trợ các đối tượng, gồm: NLĐ bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; ưu tiên hỗ trợ nữ công nhân lao động đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi.

Được gặp trực tiếp đội ngũ cán bộ Công đoàn mới thấu hiểu được hết sự lo lắng, trăn trở của anh, chị trước những tác động của dịch Covid-19 thời điểm đó đến đời sống sinh hoạt của NLĐ. Dù trong điều kiện ngặt nghèo nhất, đối mặt với nguy cơ dịch bệnh cao nhất, những chuyến đã không quản ngại vất vả, lăn bánh trên các nẻo đường Thủ đô nối về LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn cơ sở một cách an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch.

Tô thắm màu áo xanh Công đoàn

Ngày 6/8, hành trình của những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” khép lại sau 10 ngày thí điểm nhưng để lại tình cảm sâu sắc của tổ chức Công đoàn Thủ đô tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động khó khăn. 15.000 đoàn viên được hỗ trợ trong thời gian ngắn, nỗi vất vả của cán bộ Công đoàn Thủ đô dường như tan biến khi nhận được những cái vẫy tay từ xa, những ánh mắt cười cảm ơn của đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đánh giá, mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” là cách làm hay, thể hiện sự nhanh nhạy, kịp thời của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Mô hình này đã tạo đà cho các mô hình chăm lo khác được thực hiện kịp thời, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai các mô hình giúp NLĐ vượt qua khó khăn; phát huy hiệu quả của hàng ngàn “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp, xây dựng các “vùng xanh doanh nghiệp”, tạo môi trường sản xuất an toàn giúp NLĐ yên tâm thực hiện chủ trương “Ai ở đâu ở đấy” để góp phần phòng, chống dịch hiệu quả.

Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang thực phẩm, nhu yếu phẩm đến với đoàn viên trong giai đoạn giãn cách xã hội.
Những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” mang thực phẩm, nhu yếu phẩm đến với đoàn viên trong giai đoạn giãn cách xã hội.

Ngay sau đó, phong trào chăm lo cho NLĐ được triển khai một cách khẩn trương, đồng loạt, lan tỏa đến từng công đoàn cơ sở như vậy. LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tích cực vào cuộc. Các đơn vị công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của NLĐ và Công đoàn cơ sở; thành lập các “Siêu thị 0 đồng”, tổ chức các “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” để trực tiếp đến trao tặng các “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Sau hơn 2 tháng triển khai, đến ngày 30/9, những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” của LĐLĐ Thành phố hoàn thành kế hoạch. Bất kể nắng hay mưa, những chuyến xe “đi đến nơi, về đến chốn”, làm tròn nhiệm vụ không để đoàn viên nào thiếu cái ăn, cái mặc. Theo đó, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức 95 chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng” với 46.027 “Túi An sinh Công đoàn” hỗ trợ cho 46.027 đoàn viên, công nhân lao động tại 45 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng trị giá hàng hóa hơn 9,2 tỷ đồng.

Khẳng định hoạt động rất thiết thực của LĐLĐ Thành phố trong chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh qua mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, ông Nguyễn Đức Thể, Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm chia sẻ, từ những món quà của tổ chức Công đoàn phần nào đã giúp cuộc sống NLĐ ấm lòng hơn. “Khi nhận những phần quà trên, anh chị em CNLĐ cảm thấy rằng tổ chức Công đoàn luôn quan tâm, đồng hành. Ở đâu có NLĐ gặp khó, ở đó có tổ chức Công đoàn”, ông Nguyễn Đức Thể nói.

Có đi cùng những chuyến xe mới có cơ hội được chứng kiến những hình ảnh xúc động của các đoàn viên, NLĐ khi đón nhận những suất quà từ những “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, cảm nhận được niềm tin của các đoàn viên, NLĐ trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Những hình ảnh ấy, những món quà thiết thực, ý nghĩa và kịp thời ấy đã tô thắm và lan tỏa tình yêu của tổ chức Công đoàn đến với NLĐ. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên, NLĐ để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng đón một năm mới nhiều niềm vui, an toàn và hăng say lao động.

Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này