Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo

21:19 | 19/01/2022
(LĐTĐ) Chiều 19/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc đã trao 1.457 suất quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại các chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết sum vầy - Xuân bình an”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà Tết các gia đình chính sách Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Chương trình được tổ chức nhằm góp phần chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Dịp này, huyện Can Lộc đã huy động các nhà hảo tâm trao tặng 1.304 suất quà Tết cho người nghèo, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng. Và trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng 12 nhà đại đoàn kết cho 12 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá 840 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Trao 1.457 suất quà Tết cho người nghèo
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà trao quà cho người nghèo

Cũng trong chiều nay, chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Can Lộc tổ chức đã trao 153 suất quà và 2 Mái ấm Công đoàn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Can Lộc.

Phát biểu tại chương trình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà biểu dương những đóng góp của người lao động trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh; ghi nhận những nỗ lực của các cấp Công đoàn trong việc chăm lo Tết cho người lao động. Cùng với đó, ông Trần Báu Hà mong muốn các cấp Công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hơn nữa để duy trì và phát triển ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này