Central Retail trao tặng hơn 4.000 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022

21:13 | 19/01/2022
(LĐTĐ) Trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng hằng năm, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hệ thống đại siêu thị GO!, Big C, và chuỗi siêu thị Tops Market (thuộc Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam), sẽ phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và chính quyền ở các địa phương – nơi có các siêu thị của Central Retail hoạt động, tổ chức chương trình Góp tình trao Tết, nhằm chăm lo Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thêm điều kiện đón một cái Tết đầm ấm và trọn vẹn.
Central Retail đẩy mạnh tiêu thụ thanh long, đồng hành cùng người nông dân Central Retail xếp vị trí quán quân Top 10 Công ty uy tín ngành Bán lẻ năm 2021 Central Retail triển khai loạt chương trình kích cầu tiêu thụ vải thiều năm 2021

Theo đó, chương trình “Góp tình trao Tết” sẽ diễn ra từ hôm nay (19/1) đến cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tại văn phòng Hội Chữ thập đỏ ở các địa phương và tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường/xã, hoặc tại các siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc.

Central Retail trao tặng hơn 4.000 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022
Central Retail trao tặng hơn 4.000 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần 2022

Trong đó, tại mỗi địa điểm phát quà, Ban Tổ chức sẽ tiến hành trao tặng tận tay các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn 100 phần quà (mỗi phần gồm: Túi Lohas - loại thân thiện môi trường, sử dụng nhiều lần; các nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, đường…). Tổng cộng sẽ có hơn 4.000 phần quà, tương đương 450 triệu đồng, được GO!, Big C, Tops Market trao tặng trong đợt này.

Với giá trị từng phần quà không lớn, nhưng hoạt động này là nỗ lực nhằm mang lại những giá trị nhân văn tốt đẹp, tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng của các chuỗi bán lẻ thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đây là năm thứ 14 liên tiếp Central Retail phối hợp cùng với các đơn vị đối tác thực hiện chương trình trao quà Tết đầy ý nghĩa này.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này