Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chăm lo Tết cho lực lượng y tế tuyến đầu

14:37 | 19/01/2022
(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 19/1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì và Bệnh viện 09. Đây là những đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội: Phải là hình mẫu về tính chuyên nghiệp

Qua trao đổi trực tiếp với đại diện các đơn vị y tế, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã kịp thời nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của cán bộ, nhân viên y tế hiện đang làm việc tại các đơn vị.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Thường Tín cho biết, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm đã tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Đến nay, công tác tiêm chủng cũng được đảm bảo thực hiện tốt, các hoạt động chuyên môn cũng đạt hiệu quả cao. Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán cho cán bộ, nhân viên, đại diện Trung tâm Y tế huyện Thường Tín khẳng định, dù nhiều khó khăn cũng sẽ cố gắng đảm bảo duy trì được như năm trước.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chăm lo Tết cho lực lượng y tế tuyến đầu
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho lực lượng y tế Trung tâm Y tế huyện Thường Tín.

Còn theo đại diện Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp; cán bộ, nhân viên y tế phải làm việc trong điều kiện khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vẫn luôn nỗ lực vượt qua để vừa phòng, chống dịch, vừa đảm bảo các hoạt động chuyên môn, góp phần cùng huyện Thanh Trì và Thành phố chống dịch hiệu quả.

Chia sẻ tại buổi đón tiếp đoàn của LĐLĐ Thành phố đến thăm hỏi, trao hỗ trợ tại huyện Thường Tín, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cũng cho biết, năm 2021 là một năm khó khăn khi các địa phương thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Lưc lượng y tế đã góp phần giúp người dân yên tâm thực hiện lao động sản xuất bằn cách chăm lo sức khỏe và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Chính vì vậy, sự quan tâm của các cấp Công đoàn chính là nguồn động viên lớn đối với lực lượng tuyến đầu.

Nhìn chung, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn huyện Thường Tín, Thanh Trì đã phát huy vai trò quan trọng trong việc chăm lo sức khỏe của người dân trên địa bàn; triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả chỉ đạo của Thành phố trong công tác phòng, chống dịch; chú trọng điều trị F0 tại nhà; vận hành các trạm y tế lưu động để đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của người dân. Mặc dù khối lượng công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực trong mọi công việc được giao.

Lắng nghe chia sẻ của đại diện các Trung tâm Y tế, Bệnh viện trong chuyến thăm hỏi, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu đã trân trọng cảm ơn sự cố gắng của các chiến sĩ áo trắng trên mặt trận phòng, chống dịch đã làm việc trong điều kiện khó khăn vất vả, hy sinh để phục vụ nhân dân. Đồng thời, ghi nhận cố gắng của các cấp Công đoàn ngành Y tế đã đồng hành cùng LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ các quận, huyện chăm lo tốt cho đời sống cán bộ, nhân viên y tế; để lực lượng yên tâm chiến đấu trên mặt trận tuyến đầu.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chăm lo Tết cho lực lượng y tế tuyến đầu
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ cho lực lượng y tế Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì.

“Qua những đợt dịch này, càng thấy rõ và khẳng định hoạt động chăm lo đối với cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã thể hiện văn hóa truyền thống của người Việt, đó là tinh thần trách nhiệm và lòng tương thân, tương ái. Chúng tôi cũng ghi nhận sự cố gắng của Công đoàn ngành Y tế đã rất quan tâm đến đời sống của cán bộ, nhân viên; ghi nhận và trân trọng sự quan tâm của các cấp chính quyền, các cấp công đoàn cơ sở đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên ngành y, báo cáo với Thành ủy, Huyện ủy, LĐLĐ Thành phố để kịp thời chăm lo, hỗ trợ”, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu khẳng định.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng cho rằng, trong thời gian tới, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, ngành Y tế vẫn còn phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Mong rằng LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành Y tế sẽ tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng lực lượng y tế để chia sẻ khó khăn. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng khẳng định: “Nguồn kinh phí tuy còn hạn chế, nhưng cơ sở không có thì cấp trên cơ sở sẽ hỗ trợ, nếu cấp trên cơ sở không có thì Thành phố hỗ trợ, Thành phố hết thì Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ hỗ trợ, nếu tổ chức Công đoàn hết kinh phí thì sẽ báo cáo với Chính phủ… Đây là việc quan trọng để tiếp thêm động lực cho lực lượng tuyến đầu”.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chăm lo Tết cho lực lượng y tế tuyến đầu
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ cho lực lượng y tế Bệnh viện 09.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, để động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, thay mặt LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu đã trao tặng Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín, Bệnh viện 09 mỗi đơn vị 50 suất hỗ trợ cho 50 cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất).

Trân trọng những tình cảm của LĐLĐ Thành phố cùng Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và LĐLĐ huyện Thường Tín, Thanh Trì, đại diện 3 đơn vị đã gửi lời cảm ơn tới các cấp Công đoàn vì đã có sự động viên kịp thời tới đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhất là những cán bộ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là nguồn động viên rất lớn và là món quà tinh thần hết sức ý nghĩa giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế có thêm động lực để làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cống hiến nhiều hơn nữa vì sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này