Công đoàn Viên chức Thành phố trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn

14:27 | 19/01/2022
(LĐTĐ) Thực hiện chức năng chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, sáng nay (19/1) Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện hiệu quả công tác Công đoàn năm 2021 Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch

Dự buổi trao hỗ trợ có các đồng chí: Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội; Nguyễn Viết Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai.

Công đoàn Viên chức Thành phố trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn
Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trao "Túi quà Tết- Kết nối yêu thương” cho đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai.

Báo cáo với đoàn công tác về tình hình hoạt động và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, đồng chí Nguyễn Viết Sơn, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai cho biết, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Công ty Sao Mai hiện có 3 đơn vị kinh doanh trực thuộc là Khách sạn Sao Mai (Hà Nội), Khách sạn Cầu Giấy (Hà Nội) và Khách sạn Sao Mai (Hải Phòng). Hiện nay, Công ty có 84 đoàn viên, người lao động. Ảnh hưởng bởi dịch nên hầu hết các đơn vị đều bị tạm dừng hoạt động, tuy nhiên Công ty vẫn cố gắng duy trì việc làm cho người lao động, và triển khai hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, duy trì các chế độ cho đoàn viên, người lao động.

“Trong lúc khó khăn, Công ty đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, động viên kịp thời của các cấp Công đoàn. Thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của LĐLĐ Thành phố; Công đoàn Viên chức Việt Nam; Công đoàn Viên chức Thành phố để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động”- đồng chí Nguyễn Viết Sơn cho biết.

Công đoàn Viên chức Thành phố trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh trao hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố cho đoàn viên, người lao động khó khăn Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh sẻ chia những khó khăn mà Ban lãnh đạo và đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai gặp phải trong thời gian qua. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh đề nghị thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty có những giải pháp khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch, cùng với các cấp Công đoàn đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống việc làm cho người lao động.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao 27 suất quà (mỗi túi trị giá 500 nghìn đồng) cho đoàn viên, người lao động của Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai; đồng chí Phạm Bá Vĩnh trao 50 suất quà của LĐLĐ Thành phố (mỗi suất quà 1 triệu đồng) cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Viên chức Thành phố trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn
Toàn cảnh chương trình trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Là một trong những đoàn viên, người lao động khó khăn được nhận hỗ trợ từ các cấp Công đoàn, chị Nguyễn Hồng Liên (nhân viên Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Du lịch Sao Mai) cho biết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình. Chồng chị Liên là lao động tự do, ảnh hưởng của dịch nên không có việc làm, trong khi đó vợ chồng chị phải nuôi 2 con ăn học, 1 cháu đang học đại học, cháu còn lại đang học lớp 3.

Trong 2 năm qua, dù đời sống việc làm, thu nhập bị ảnh hưởng bởi dịch nhưng chị vẫn nhận được sự quan tâm của các cấp Công đoàn cũng như Ban lãnh đạo Công ty, đây là động lực giúp chị quyết tâm gắn bó lâu dài hơn nữa với Công ty. Tính đến thời điểm hiện tại, chị Liên đã gắn bó với Công ty 20 năm.

“Hôm nay, được các cấp Công đoàn thăm, trao hỗ trợ nhân dịp Tết, tôi thấy rất vui mừng và xúc động. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao với những người lao động như tôi. Tôi mong muốn trong thời gian tới, các cấp Công đoàn và Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống việc làm của người lao động, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc được giao”- chị Liên xúc động.

Để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã quyết định hỗ trợ 100 “Túi quà Tết - Kết nối yêu thương” (mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng) cho đoàn viên Công đoàn Viên chức Thành phố; LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 100 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng); Công đoàn Viên chức cũng dành một số suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn hoặc đoàn viên, người lao động thuộc diện F0; F1 đang điều trị, cách ly để đoàn viên, người lao động nào cũng có Tết.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này