Tận tâm với Y tế Thủ đô

11:01 | 04/02/2022
(LĐTĐ) Ngành Y tế Thủ đô trong những năm qua đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao. Khi dịch Covid-19 xuất hiện, những cán bộ, nhân viên ngành Y tế Thủ đô đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân đã làm việc tận tụy, trách nhiệm, không ngại hiểm nguy, vất vả, xung phong lên tuyến đầu chống dịch.
Quyết liệt giảm ca tử vong do Covid-19 Y tế Thủ đô hơn 6 thập kỷ vươn lên tầm cao mới Xứng tầm Y tế Thủ đô

Những năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã có bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, mang lại sự hài lòng cho người bệnh. Trong đó, những tấm gương, tập thể tiêu biểu, dù công tác ở bất cứ vị trí nào đều tận tâm cống hiến tâm sức, trí tuệ vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô, nhất là trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Trong 9 cá nhân được thành phố Hà Nội đề nghị và trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2021 vừa qua, có đến 2 người làm trong lĩnh vực y tế.

Điển hình, phải kể đến là PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nộị. Ông vinh dự được thành phố Hà Nội chọn là 1 trong 9 cá nhân được đề nghị và trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2021 bởi những cống hiến trong 35 năm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.

Tận tâm với Y tế Thủ đô
Dù đối mặt với nguy hiểm, họ vẫn âm thầm phục vụ vì trách nhiệm và cao hơn hết là y đức hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trong suốt quá trình công tác, trên cương vị Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, PGS.TS. Thầy thuốc nhân dân Hoàng Đức Hạnh đã cùng tập thể Ban Giám đốc Sở lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được Bộ Y tế, thành phố Hà Nội giao và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Hà Nội có đặc thù riêng do là Thủ đô của cả nước và cũng là Thành phố đông dân, là trung tâm văn hóa chính trị, kinh tế lớn. Vì vậy, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là việc phòng, chống dịch đối với Hà Nội là rất nhạy cảm và rất khó.

Ông cho rằng, công tác phòng, chống dịch rất khác với khám, chữa bệnh, người làm công tác phòng, chống dịch phải đến với người dân, xuống tận cơ sở. Bản thân ông cũng thường xuyên xuống tận hộ gia đình, tận ổ dịch để xem ổ dịch như thế nào, để từ đó đánh giá được tình hình và đưa ra biện pháp. Như với dịch sốt xuất huyết phải len vào từng ngóc ngách, leo lên trần nhà, bể nước, chui cả bể nước ngầm để xem có loăng quăng, bọ gậy…

Trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 5 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội, đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, 3 tập thể được tặng Bằng khen gồm: Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bắc Thăng Long; Khoa Vi sinh, Bệnh viện Thanh Nhàn; Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội.

Đồng thời, 5 cá nhân được tặng Bằng khen gồm: Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội; ông Khuất Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì; bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm; bà Trần Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Tây Hồ; ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Là người có nhiều kinh nghiệm trực tiếp tham gia chống nhiều đợt dịch bệnh khác nhau, do vậy, cuối năm 2019, ngay từ khi có thông tin về các ca bệnh viêm phổi lạ tại Vũ Hán (Trung Quốc), PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh đã cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế tham mưu kịp thời Thành phố chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Kịp thời tham mưu xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 theo các cấp độ dịch, các biện pháp, giải pháp theo diễn biến tình hình phù hợp với thực tiễn của Thành phố, góp phần trong công tác bảo đảm sức khỏe cho nhân dân Thủ đô.

Tương tự, trong 9 cá nhân được đề nghị và trao tặng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2021 còn có GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bà cũng đã có trên 30 năm công tác tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương với nhiều nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới của vi rút, tập trung vào dịch tễ học phân tử miễn dịch và phát triển vắc xin…

Với kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu SARS-CoV (2003) và cúm gia cầm A/H5N1 (2004), GS.TS Lê Thị Quỳnh Mai chỉ đạo trực tiếp nhóm nghiên cứu phân lập vi rút 2019-nCoV từ những mẫu bệnh phẩm dương tính đầu tiên (ngày 30/1/2020), đưa Việt Nam trở thành một trong 4 quốc gia đầu tiên phân lập thành công vi rút này vào năm 2020 (sau Trung Quốc, Australia và Singapore). Bà đã có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

Ngoài những cá nhân trên, trong những năm vừa qua, ngành Y tế Thủ đô đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được nâng cao. Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cán bộ, nhân viên y tế phát huy tài năng trí tuệ, sáng kiến, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô và đất nước. Trong đó, các bệnh viện như: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang… luôn linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, hoàn thành mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này