Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Chăm lo thật tốt đời sống người lao động

11:23 | 19/01/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (19/1), nhân dịp đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân, người lao động Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO).
Trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ Huyện Thanh Oai: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích hoạt động Công đoàn

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Phi Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số sở, ngành và quận Ba Đình.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà cho công nhân lao động Công ty URENCO

Công ty URENCO hiện có 4.648 cán bộ, công nhân lao động, trong đó 60% là nữ, làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn 16 quận, huyện của Hà Nội và 3 quận, huyện của Đà Nẵng; với công suất xử lý gần 8.000 tấn chất thải/ngày và hơn 5.000m3 nước thải/ngày.

Báo cáo về tình hình hoạt động, Tổng Giám đốc Công ty URENCO Nguyễn Hữu Tiến cho biết, với đặc thù nghề nghiệp là hoạt động chủ yếu trên mặt đường, khu dân cư, chịu tác động rất nhiều của điều kiện thời tiết, các yếu tố xã hội… Công ty đã chủ động xây dựng các kịch bản, tình huống thích ứng an toàn, hiệu quả, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đáng chú ý, năm 2021, bên cạnh giữ vững địa bàn cũ, Công ty đã tham dự và trúng thầu, mở rộng thêm các địa bàn hoạt động tại quận Nam Từ Liêm, các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức.

undefined
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang tặng quà cho công nhân lao động Công ty URENCO

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tiến, vượt lên những khó khăn của dịch bệnh Covid-19, trong năm qua, Công ty vẫn bảo đảm phục vụ tốt các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước; thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ"; duy trì 59 nhà vệ sinh lưu động tại 32 chốt kiểm dịch; bảo đảm thu gom, xử lý rác kể cả rác thải y tế, rác thải có nguy cơ lây nhiễm trong khu cách ly…

Tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 1.484 tỷ đồng, tương đương 98% kế hoạch; lợi nhuận đạt gần 5,4 tỷ đồng; nộp thuế Nhà nước 42 tỷ đồng và thu giá dịch vụ nộp ngân sách 158 tỷ đồng. Công ty tiếp tục bảo đảm việc làm và duy trì thu nhập cho người lao động bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng.

Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tiến cho biết, Công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống dịch bệnh cho người lao động như: Khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, mũ chống giọt bắn,... Đồng thời tổ chức đăng ký và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, nhân viên, người lao động; đến nay 99% cán bộ nhân viên, người lao động trong C

ông ty đã tiêm mũi 2, hiện đang tổ chức tiêm mũi 3 (đã đạt 42,9%).

undefined
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng quà cho công nhân lao động Công ty URENCO

Cho biết Công ty đã có kế hoạch tăng cường phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tiến khẳng định: "Toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động đã và đang hăng hái thi đua lao động sản xuất phục vụ Tết trong điều kiện tinh thần tốt, sức khỏe, đời sống được chăm lo, bảo đảm có thể làm tăng ca, thêm giờ với phương châm "thu dọn hết rác, đường phố sạch mới về ăn Tết cùng gia đình". Đặc biệt, Công ty cũng đã phân rõ người, rõ việc với tình huống, phương án cụ thể cho tối mùng một Tết có giải bóng đá vòng loại World Cup".

Lãnh đạo Công ty URENCO khẳng định, tập thể cán bộ, công nhân, lao động sẽ đoàn kết, tận tâm, tận lực, hăng say lao động sản xuất duy trì vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, góp phần làm cho Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Chúc Tết cán bộ, công nhân, lao động Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2021 dù phải đối mặt với những khó khăn chưa từng có trong tiền lệ, song bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, Hà Nội cùng cả nước đã chủ động, linh hoạt, ứng phó hiệu quả, thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan cơ sở hạ tầng Công ty URENCO

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những kết quả tích cực trên các lĩnh vực đạt được có sự chung sức, chung lòng, đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có tập thể cán bộ, công nhân, lao động Công ty URENCO.

Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh và những đóng góp của Công ty URENCO đối với công tác vệ sinh môi trường, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với đời sống nhân dân và diện mạo đô thị Thủ đô. Hình ảnh công nhân, lao động môi trường đô thị cần mẫn làm việc, giữ gìn vệ sinh môi trường cho Thành phố bất kể ngày đêm, lễ Tết để lại tình cảm, sự xúc động đối với người dân Thủ đô.

Chia sẻ về những chủ trương, định hướng lớn và kế hoạch, dự án quan trọng của Thủ đô trong thời gian tới, đáng chú ý là lĩnh vực hạ tầng giao thông, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghiệp, văn hóa, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Công ty URENCO tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Tổng LĐLĐ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty URENCO

Nhấn mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ rất quan trọng, từ đó phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm của công nhân lao động, đồng chí Đinh Tiến Dũng mong muốn, Công ty URENCO tiếp tục đoàn kết, phấn đấu đã làm tốt, càng cố gắng làm tốt hơn nữa; chăm lo thật tốt đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến; bảo đảm an ninh, an toàn cho người lao động…

Về những khó khăn, vướng mắc của Công ty URENCO, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết dứt điểm, nhất là các vấn đề về tài chính liên quan đến đời sống người lao động.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Đinh Tiến Dũng chúc cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty URENCO một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Hoàng Phúc - Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này