Brighton 1-1 Chelsea: Nối dài mạch trận thất vọng

08:18 | 19/01/2022
(LĐTĐ) Hakim Ziyech mở tỷ số cho Chelsea nhưng đội khách không bảo toàn được lợi thế và chỉ ra về với 1 điểm sau 90 phút thi đấu.
Chelsea 1-1 Man Utd: Chia điểm đáng tiếc Tottenham 0 -3 Chelsea: Không thể ngăn cản

Rạng sáng ngày 19/1 (giờ Việt Nam), Chelsea có cuộc đọ sức với Brighton trong khuôn khổ trận đá sớm vòng 24 Ngoại hạng Anh. Sở dĩ Chelsea phải đá sớm trận này là do The Blues sẽ tham dự Club World Cup ở UAE vào đầu tháng 2 tới.

Chelsea có trận đấu thất vọng khi để Brighton cầm hòa 1-1. (Ảnh: Getty).
Chelsea có trận đấu thất vọng khi để Brighton cầm hòa 1-1. (ảnh IT)

Dù được đánh giá cao hơn trước khi trận đấu diễn ra nhưng Chelsea lại nhập cuộc không tốt trước sự hưng phấn từ Brighton. Đội chủ nhà liên tục tạo ra những cơ hội nhưng Welbeck lại gây thất vọng với sự vô duyên trong vòng cấm Chelsea.

Trong thế trận có phần lép vế, Chelsea rút cục vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn khi mở được tỷ số trước ở phút 28. Lập công cho đại diện phía Tây thành London là Hakim Ziyech, tiền vệ người Morocco làm tung lưới Brighton bằng cú đá chân trái cực mạnh và hiểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Sanchez không thể cản phá.

Bàn thắng của Ziyech làm giảm sự hưng phấn của Brighton, nhưng sức tấn công của Chelsea cũng không được cải thiện trong ngày tiền đạo đắt giá Romelu Lukaku tiếp tục sắm vai "người vô hình" (anh chạm bóng có 8 lần trong hiệp 1, ít nhất trong số những cầu thủ góp mặt trên sân).

Những phút cuối hiệp 1 đội chủ nhà chơi tốt hơn, với đích đến trong các pha tấn công vẫn là Danny Welbeck. Phút 39, cựu chân sút Man Utd đi bóng từ cánh trái vào trong, rồi sút chân phải đưa bóng vọt xà. Brighton thường gây nguy hiểm trước khung thành Chelsea bằng những đường bóng bổng, nhờ sự cơ động của Welbeck và hai cầu thủ chạy cánh.

Sang hiệp 2, đội đương kim vô địch Champions League vẫn không thi đấu tốt hơn bao nhiêu và cũng đến lúc họ không bảo vệ nổi cách biệt mong manh khi Brighton dồn lên kiếm bàn gỡ hòa. Phút 60, Alexis Mac Allister đá phạt góc tới vị trí của Adam Webster. Trung vệ cao 1m91 đánh đầu mạnh từ cự ly gần làm tung lưới Chelsea. Bàn thua thứ 18 của "The Blues" ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trước đó ít phút, Kepa Arrizabalaga phải trổ tài đẩy cú vô-lê cận thành của Marc Cucurella ngay trên vạch vôi.

Tìm được bàn gỡ hòa, Brighton tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu có trọn vẹn 3 điểm trong bối cảnh nhiều cầu thủ Chelsea bị hụt hơi vì phải thi đấu liên tục thời gian qua. Trong những phút cuối trận đấu, huấn luyện viên Tuchel của Chelsea lần lượt tung Werner, Kovavic và Havetz vào sân nhưng Chelsea vẫn bất lực trong việc xuyên thủng phòng tuyến được tổ chức tốt của Brighton lần thứ 2. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, đồng nghĩa với việc Brighton đã có 5 trận bất bại liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Ở chiều ngược lại, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel đã không thắng cả 4 vòng gần đây. Chelsea có 44 điểm sau 22 trận, cách đỉnh bảng Man City 12 điểm dù chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Vị trí trong top 4 của thầy trò huấn luyện viên Tuchel chưa bị đe dọa nhưng họ gần như đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này