Hà Nội triển khai nhiều chủ trương, dự án lớn trong năm 2022

20:50 | 18/01/2022
(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Hà Nội sẽ tập trung triển khai dự án đường Vành đai 4 để tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô, thúc đẩy phát triển những vùng còn khó khăn như khu vực phía Nam. Thành phố cũng sẽ quyết tâm thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm chỉnh trang đô thị, đặc biệt là nâng cao đời sống, bảo đảm an toàn cho người dân…
Trao quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Hoàn thành cải tạo tượng đài và gắn mã QR thông tin về Anh hùng Lý Tự Trọng Gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ

Chiều 18/1, lãnh đạo thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đại biểu dự buổi gặp mặt. (Ảnh: Nhật Nam)

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phóng sự điểm lại những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội trong năm 2021. Trong điều kiện khó khăn do đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 đạt 2,92%, cao hơn bình quân chung cả nước (2,58%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố vượt 12,3% so với dự toán Trung ương giao, vượt 5,3% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố giao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. An ninh - quốc phòng được giữ vững.

Hà Nội vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tích cực chi viện cho các tỉnh, thành phố gặp khó khăn. 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 44 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao... Không chỉ thực hiện tốt chính sách chung của Chính phủ, Hà Nội còn ban hành chính sách riêng hỗ trợ thêm 10 nhóm đối tượng…

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Nhật Nam)

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô nhìn nhận, những thành quả mà Hà Nội đạt được năm 2021 đã khẳng định vai trò lãnh đạo quyết liệt, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố; đồng thời bày tỏ mong muốn sẵn sàng tham gia đóng góp vào các kế hoạch, dự án phát triển Thủ đô.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ trân trọng cảm ơn các văn nghệ sĩ, trí thức, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo... đã luôn đồng hành, chung sức, ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách của Thành phố; có những đóng góp, cống hiến vào kết quả chung tích cực của Thủ đô trong năm qua.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng thông tin sơ bộ về những chủ trương, dự án lớn mà Hà Nội quyết tâm triển khai thực hiện. Theo đó, trong năm 2022, ngoài các giải pháp chung với quyết tâm vừa phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao từ 7-7,5%, Hà Nội sẽ đầu tư mạnh vào 3 lĩnh vực: Nâng cấp hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng, xây dựng mới một số bệnh viện ở cửa ngõ Thành phố; phát triển giáo dục - đào tạo để Hà Nội xứng đáng là trung tâm giáo dục của cả nước; tập trung phát triển văn hóa, đầu tư tu bổ, bảo tồn và phát huy giá trị của 5.922 di tích trên địa bàn Thành phố…

undefined
Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: Nhật Nam)

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Hà Nội sẽ tập trung triển khai dự án đường Vành đai 4 để tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô, thúc đẩy phát triển những vùng còn khó khăn như khu vực phía Nam. Thành phố cũng sẽ quyết tâm thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm chỉnh trang đô thị, đặc biệt là nâng cao đời sống, bảo đảm an toàn cho người dân…

Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng này, cùng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, không thể thiếu sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các văn nghệ sĩ, trí thức, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo... bằng tâm huyết, trách nhiệm, sẽ luôn đồng hành, ủng hộ Thành phố thực hiện thắng lợi những dự định này.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc các văn nghệ sĩ, trí thức, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo... cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới hội viên các hội, liên hiệp các hội, các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo, các nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể sinh viên các trường đại học, cao đẳng... đón năm mới Nhâm Dần 2022 với những thắng lợi mới.

Nguyễn Công

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này