Tết đến sớm với người lao động huyện Thường Tín

13:37 | 18/01/2022
(LĐTĐ) Những ngày qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín, Hà Nội, đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 nhằm sẻ chia khó khăn, mang lại không khí Tết sớm an vui, rộn ràng cho đoàn viên, người lao động…
Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động huyện Thường Tín LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục dành tâm huyết, trí tuệ, nguồn lực để chăm lo người lao động Thường Tín nhiều biện pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2022

Năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, việc làm, thu nhập của hàng nghìn người lao động. Để phần nào sẻ chia, hỗ trợ đoàn viên, người lao động đón Tết an vui, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”.

Bà Trịnh Thị Phương Thảo - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín, cho biết, “Tết sum vầy” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Tết đến sớm với người lao động huyện Thường Tín
Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Các hoạt động của chương trình thể hiện truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, góp phần động viên đoàn viên, người lao động nỗ lực trong lao động sản xuất, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mọi năm, LĐLĐ huyện đều tổ chức chương trình “Tết sum vầy” tại một địa điểm và thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. Tại chương trình diễn ra nhiều nội dung hấp dẫn như: Văn nghệ, thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Tuy nhiên, năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, LĐLĐ huyện đã có cách làm khác.

Theo đó, LĐLĐ huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” tại một điểm với số lượng đoàn viên, người lao động tham gia phù hợp. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, thông qua chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện đã trao 185 suất quà với tổng số tiền trên 231 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 250 nghìn đồng); trong đó LĐLĐ Thành phố tặng 150 suất bằng tiền mặt trị giá 150 triệu đồng.

Ngoài ra, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát các trường hợp đoàn viên, người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19… để kịp thời hỗ trợ, giúp đoàn viên, người lao động được đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Sau chương trình “Tết sum vầy”, LĐLĐ huyện Thường Tín sẽ tiếp tục duy trì các chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết, dự kiến tổ chức vào ngày 28/1/2022 (tức là ngày 26 Tết Âm lịch).

Bên cạnh đó, đề nghị các khối, đặc biệt khối Giáo dục và khối doanh nghiệp khẩn trương rà soát lại các nhu cầu đăng ký xe của công nhân, cán bộ, đoàn viên của mình, kịp thời đăng ký để LĐLĐ chủ động phân bố xe, phục vụ đưa công nhân về quê ăn Tết.

Đồng thời, phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền tăng cường phương án công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đăc biệt là công nhân lao động vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này