Sân khấu đón xuân mới: Vươn mình tỏa rạng

10:56 | 16/01/2022
Tuy hoạt động sân khấu biểu diễn trực tiếp gần như “đóng băng” suốt 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các nghệ sĩ, diễn viên, đơn vị nghệ thuật vẫn đang chuyển động với nhiều hướng khác nhau để vươn mình tỏa rạng đón xuân mới Nhâm Dần 2022 cùng khán giả. Thời điểm này, các nghệ sĩ, diễn viên đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho ra mắt những chương trình nghệ thuật hấp dẫn, sáng tạo, mang thông điệp ý nghĩa đến với công chúng.
Sân khấu kịch nói tìm hướng “tự cứu mình”
Sân khấu đón xuân mới: Vươn mình tỏa rạng
Chương trình nghệ thuật mừng Tết đến, Xuân về của Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Sắc xuân trên các sàn diễn

Những ngày này, các sàn luyện tập sân khấu khá rộn ràng. Các nghệ sĩ chia ca luyện tập và khớp nối với nhau để hoàn thiện dần những tác phẩm, chương trình giàu sắc xuân ra mắt khán giả dịp năm mới. Hứa hẹn đầy xúc cảm là cuộc “bắt tay” thứ hai của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam với vở diễn “Thượng Thiên Thánh Mẫu” kể về Mẫu Liễu Hạnh - một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Huyền tích về ba lần giáng trần của Mẫu Liễu Hạnh để cứu nhân độ thế, truyền dạy nghề truyền thống và những khúc văn ca cho người dân, được thể hiện mượt mà qua ngôn ngữ của nghệ thuật cải lương và xiếc. Bên cạnh các bài ca cải lương, màn diễn trữ tình hòa quyện với những trò ảo thuật, đu bay, nâng người, thăng bằng trên xà ly kỳ của xiếc, vở diễn còn tái hiện một số giá thực hành nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt, để người xem thêm hiểu về di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tương tự, Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng vừa hoàn thiện và cho ra mắt chương trình “Múa rối du xuân với 5K” hướng đến phục vụ khán giả dịp Tết Nguyên đán. Với 3 tiết mục “Múa nón Việt”, “Đánh đu”, “Corona xa ta ra”, chương trình đưa khán giả vào hành trình du xuân tươi vui, đậm màu sắc lễ hội truyền thống, đồng thời lồng ghép khéo léo thông điệp về phòng, chống dịch Covid-19.

Mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, Nhà hát Chèo Hà Nội xây dựng và thực hiện ghi hình hai chương trình ca múa nhạc với những tiết mục nghệ thuật truyền thống kết hợp hiện đại về chủ đề mùa xuân, đất nước, ca ngợi Đảng và vẻ đẹp Hà Nội để phát sóng vào đêm Giao thừa (tức ngày 31-1) và ngày 3-2 trên các kênh: Style TV, Info TV, VTVCab12, VTVCab9, trực tuyến trên kênh YouTube Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. Ngoài ra, Nhà hát Chèo Hà Nội còn hoàn thiện hai vở diễn “Người mẹ Hà Thành” và “Tình trăng” sẵn sàng phục vụ khán giả trực tiếp khi dịch bệnh dần được kiểm soát. Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng dàn dựng để ghi hình chương trình nghệ thuật rối “Chào Xuân 2022”, phát sóng đúng đêm cuối cùng của năm âm lịch (tức ngày 31-1) trên kênh Truyền hình Nhân Dân. Còn Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội… cũng có những chương trình chờ bùng nổ trên sân khấu.

Sân khấu xã hội hóa Lệ Ngọc sẽ góp vào dịp Tết Nguyên đán vở kịch kinh điển thế giới “Herostratus - Vụ án người đốt đền”. Vở kịch quy tụ “thế hệ vàng” kịch nghệ như các Nghệ sĩ nhân dân: Lệ Ngọc, Nguyễn Tiến Dũng, Thúy Ngần; các Nghệ sĩ ưu tú: Lê Chức, Hoàng Tùng…, dưới bàn tay tài hoa và biến hóa của đạo diễn Lê Quý Dương, vở diễn đưa khán giả bước vào thế giới cổ đại, đối thoại những vấn đề đầy trăn trở của thời cuộc…

Để khán giả được thưởng thức nghệ thuật

Sân khấu đón xuân mới: Vươn mình tỏa rạng
Vở diễn kết hợp cải lương và xiếc “Thượng Thiên Thánh Mẫu” đem lại nhiều cảm xúc mới lạ cho khán giả dịp Tết Nguyên đán.

Dù gặp nhiều thử thách do dịch Covid-19, song các đơn vị nghệ thuật vẫn không ngừng chuyển động, thích ứng. Nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền, Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ, cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, giới sân khấu lại háo hức mang niềm vui cho khán giả bằng những chương trình nghệ thuật chất lượng, hấp dẫn. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, nhà hát sẽ đưa nghệ thuật đến khán giả bằng nhiều hình thức: Trực tiếp với quy mô nhỏ, trực tuyến, qua truyền hình.

Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đồng đạo diễn vở “Thượng Thiên Thánh Mẫu” kể: “Vở diễn được thực hiện bằng sự cộng hưởng nhiều năng lượng, trong đó tinh thần cống hiến và sáng tạo của các nghệ sĩ là yếu tố quyết định thành công. Trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, các nghệ sĩ “đóng cửa” sáng tác và tự tập luyện. Khi thành phố trở lại nhịp sống “bình thường mới”, các nghệ sĩ đeo khẩu trang, chia ca để khớp vở. Ở những buổi tổng duyệt hay ghi hình, các nghệ sĩ đều được xét nghiệm Covid-19, yêu cầu thực hiện nguyên tắc "5K" của Bộ Y tế để bảo đảm an toàn”.

Không vì khó khăn do dịch bệnh mà ngừng sáng tạo, Nghệ sĩ ưu tú Quang Khải (Nhà hát Cải lương Việt Nam) chia sẻ lần đầu thử thách biểu diễn cải lương kết hợp với xiếc trong vở “Thượng Thiên Thánh Mẫu”: “Được ca cải lương khi đang bay trên không là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi cho rằng, dịch bệnh vừa thách thức, vừa thúc đẩy nghệ sĩ vươn mình, tạo nên những đột phá trong nghệ thuật”.

Đón đợi những chương trình nghệ thuật mới trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, chị Phạm Ngọc Hà (phường Láng Hạ, quận Đống Đa) bày tỏ: “Vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình nào cũng có nhu cầu thưởng thức các chương trình nghệ thuật biểu diễn. Mong rằng, những chương trình vui tươi, ý nghĩa, hấp dẫn sẽ truyền cảm hứng, sự lạc quan tới người xem”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, để góp phần phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, các đơn vị nghệ thuật phải bám sát tình hình thực tế, sẵn sàng phương án giới thiệu những tác phẩm mới đến với nhiều đối tượng khán giả. Các đơn vị nghệ thuật có thể chia nhỏ chương trình, chia diễn viên thành nhóm, tổ chức biểu diễn lưu động… để phục vụ khán giả.

Theo An Nhi/hanoimoi.com.vn

https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/1022580/san-khau-don-xuan-moi-vuon-minh-toa-rang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này