Nâng cao năng lực chuyên môn, công tác tham mưu ở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

18:14 | 15/01/2022
(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ quan điểm, mỗi chuyên viên của Văn phòng UBND Thành phố đều giúp việc cho Chủ tịch UBND Thành phố. Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị từng người, từng phòng chuyên môn cần đào sâu suy nghĩ, có giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn trong năm 2022.
Hà Nội không còn quận, huyện “vùng xanh”, 23 địa phương “vùng vàng” Phát huy vai trò xung kích, thể hiện sức trẻ trong các phong trào thi đua

Sáng 15/1, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2021, Văn phòng UBND Thành phố đã tập trung tối đa nguồn lực tham mưu UBND Thành phố triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội…

Trong năm qua, Văn phòng UBND Thành phố đã tham mưu UBND Thành phố ban hành 36.139 văn bản các loại để triển khai các nhiệm vụ được giao; tham mưu tổ chức 1.006 cuộc họp; tiếp nhận xử lý 110.773 văn bản (tăng 56,7% so với năm 2020)…

Văn phòng cũng tham mưu giúp UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; 29 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, trong đó công bố 754 danh mục thủ tục hành chính, thay thế 150 thủ tục hành chính, bãi bỏ 717 thủ tục hành chính; thông qua phương án đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính (trên tổng số rà soát 550 thủ tục hành chính"...

Nâng cao năng lực chuyên môn, công tác tham mưu ở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 của Văn phòng UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, Văn phòng đã tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 16 văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2021 đã tiếp 3.340 lượt (5.217 công dân), giảm 33,8% so với cùng kỳ năm 2020; tiếp nhận 11.933 đơn (giảm 20,35% so với cùng kỳ năm 2020).

Năm 2022, tiếp tục thực hiện chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Văn phòng UBND Thành phố đã chủ động rà soát, đề ra phương hướng, xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2022. Trong đó tiếp tục tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ năm 2022 trên mọi mặt công tác theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh điểm lại các công việc trọng tâm của UBND thành phố Hà Nội trong năm 2021, năm đầu tiên của nhiệm kỳ đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Các nội dung chủ trương, chính sách, thể chế có rất nhiều phần việc với khối lượng lớn với những mục tiêu quan trọng như điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô; chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 4... Với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh từng bước và Thủ đô phải được bảo vệ tuyệt đối an toàn trong mọi hoạt động.

Nói đến công tác lãnh đạo, điều hành của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh vai trò tham mưu của Văn phòng UBND Thành phố. Trong đó mỗi phòng ban chuyên môn, mỗi chuyên viên đều có đóng góp thầm lặng, nỗ lực vượt bậc trong năm qua.

Nâng cao năng lực chuyên môn, công tác tham mưu ở Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các tập thể, cá nhân của Văn phòng UBND Thành phố.

Đồng tình với kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 mà Văn phòng UBND Thành phố đã đề ra, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh vai trò và sứ mệnh tham mưu hàng đầu của Văn phòng UBND Thành phố. Khẳng định Văn phòng UBND Thành phố đã có rất nhiều chuyển biến, cải tiến từng phần việc ở mỗi bộ phận, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh 2 yêu cầu trọng yếu là tốc độ và chất lượng trong việc tham mưu từng phần việc, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

Từ đó, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu việc phối kết hợp giữa các phòng chuyên môn cần hiệu quả hơn, tập trung từ từng việc nhỏ, giảm bớt hành chính, chủ động từng phần việc, bám sát thực tiễn...

Chủ tịch UBND Thành phố chia sẻ quan điểm, mỗi chuyên viên của Văn phòng UBND Thành phố đều giúp việc cho Chủ tịch UBND Thành phố, là chỗ dựa, niềm tin và đề nghị từng người, từng phòng chuyên môn cần đào sâu suy nghĩ, có giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn. Chủ tịch UBND Thành phố nêu thêm việc Văn phòng UBND Thành phố phải quán triệt rõ nguyên tắc: Kiên định với các chủ trương đã được thống nhất; rà soát bộ máy để rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tiếp theo là công tác cán bộ cần tiếp tục phân cấp mạnh mẽ để chủ động trong công việc; tương tác nhịp nhàng giữa các đơn vị; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương; lãnh đạo văn phòng, cấp ủy phải tập trung trách nhiệm...

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu rõ phương pháp làm việc: "Giải quyết dứt điểm những vẫn đề tồn tại đã lâu. Tinh thần ấy cần đồng thuận và xắn tay vào việc ngay. Đây không phải niềm tin mà chắc chắn phải làm được".

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân Văn phòng UBND Thành phố có thành tích xuất sắc.Chủ tịch UBND Thành phố cũng tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố cho 2 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho 1 tập thể và 6 cá nhân thuộc Văn phòng UBND Thành phố.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này