Công đoàn ngành Công an vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

16:14 | 14/01/2022
(LĐTĐ) Ban chấp hành Công đoàn Công an nhân dân vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022; tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an”, gặp mặt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Công an Hà Nội tuyển 870 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân Công đoàn Công an nhân dân trao thưởng 51 tác giả đạt giải Cuộc thi viết “Tiếp sức nơi tuyến đầu chống dịch” Truy tố đối tượng lừa đảo bằng hình thức ”chạy” trường, “chạy" việc

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Công đoàn ngành Công an cho biết, năm 2021, dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, song đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong ngành vẫn được quan tâm, chăm lo; tổ chức Công đoàn Công an nhân dân được quan tâm, tạo điều kiện trong mọi hoạt động.

Theo đó, năm qua, Công đoàn ngành Công an đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực đổi mới hoạt động, bám sát cơ sở, nắm tình hình, nguyện vọng của đoàn viên để triển khai các nhiệm vụ, chương trình hoạt động phù hợp.

Công đoàn ngành Công an vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Các đơn vị Công đoàn nhận cờ thi đua xuất sắc.

Công đoàn ngành tập trung triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng hành cùng các lực lượng trong Công an nhân dân tham gia, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch; hoàn thành chương trình công tác năm 2021, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân trong công tác an dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu kép do Chính phủ đề ra…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị Công an nhân dân ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Ban chấp hành Công đoàn Công an nhân dân và Công đoàn công an các cấp đã đạt được trong năm 2021 vừa qua.

Theo đồng chí Ngô Hoài Thu, qua theo dõi và nghe báo cáo, có thể khẳng định, trong năm qua, Công đoàn Công an nhân dân đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành, chủ động, kịp thời thông qua nhiều nội dung quan trọng, mang tính định hướng cho hoạt động Công đoàn các cấp trong Công an nhân dân.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn Công đoàn ngành Công an sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, từ đó, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.

Với các hoạt động tích cực, năm 2021, Công đoàn Công an nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích đóng góp trong các hoạt động chung tay phòng, chống Covid-19; 3 tập thể; 2 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 2 Bằng Lao động sáng tạo cho 2 cá nhân, tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân...

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này