Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

13:25 | 14/01/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (14/1), đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tới thăm, trao quà Tết động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch tại các đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400% Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động, lực lượng tuyến đầu chống dịch

Khó khăn, vẫn cố gắng đảm bảo lương, thưởng đầy đủ

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), báo cáo với đoàn công tác, ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết: Từ năm 2020, đội ngũ cán bộ y tế Trung tâm đã cùng với các đơn vị y tế khác “thức đêm” cùng Thành phố trong các chiến dịch xét nghiệm, sàng lọc thần tốc. Trải qua 2 năm chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, đến nay cán bộ, nhân viên CDC Hà Nội đã thực hiện hàng triệu mẫu xét nghiệm, tại hàng trăm khu vực cách ly, phong tỏa. Trong chiến dịch tiêm phủ vắc xin trên diện rộng, đến nay CDC Hà Nội cùng với lực lượng y tế Thủ đô đã tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn Thủ đô, với trên 99% dân số đã tiêm mũi 1, gần 99% dân số đã tiêm mũi 2; đồng thời đi từng ngõ, gõ từng nhà để tiêm chủng cho đối tượng bảo vệ (người cao tuổi, bị liệt, có bệnh nền…).

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao bảng biểu trưng số tiền 50 triệu đồng tới tập thể lãnh đạo Trung tâm CDC Hà Nội.

"Trong bối cảnh khó khăn, nguồn thu từ các dịch vụ y tế khác của CDC Hà Nội giảm mạnh, song Đảng uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm CDC Hà Nội vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập cơ bản cho người lao động, cố gắng lo thưởng Tết, động viên cho người lao động", ông Trương Quang Việt cho biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, TS.BS Đỗ Đình Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Năm 2021, ngoài công tác khám chữa bệnh thường xuyên, bệnh viện được giao thêm nhiệm vụ phòng, chống dịch với 700 giường bệnh điều trị F0 và 250 giường bệnh F0 hồi sức. Bên cạnh đó, cán bộ, y bác sĩ bệnh viện còn triển khai hỗ trợ công tác xét nghiệm cho nhiều quận, huyện, tham gia chỉ đạo tuyến cho các cơ sở y tế... Do số lượng bệnh nhân đông, công việc quá tải nên nhiều bác sĩ đã 2 tháng này không về nhà.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao bảng biểu trưng số tiền 50 triệu đồng tới lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Nhằm kịp thời động viên các y, bác sĩ, Ban Giám đốc và Công đoàn Bệnh viện luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ tiền lương, thưởng Tết cho cán bộ, y, bác sĩ; có chính sách khen thưởng xứng đáng; đồng thời có nhiều phần quà động viên người thân của các y, bác sĩ như bố, mẹ, con nhỏ ở nhà...

“Vất vả nhưng chúng tôi xác định đây là trách nhiệm. Chúng tôi rất vui khi luôn được các cấp, các ngành trong đó có LĐLĐ Thành phố quan tâm, chia sẻ, động viên. Chúng tôi hứa sẽ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, để người dân Thủ đô được đón Tết vui vẻ”, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bày tỏ.

Tổ chức Công đoàn luôn tri ân những đóng góp của lực lượng y tế tuyến đầu

Tại những nơi đến thăm, trao quà động viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã bày tỏ tình cảm trân trọng, tri ân những đóng góp không mệt mỏi trong thời gian qua của đội ngũ cán bộ y tế Thủ đô nói chung và các đơn vị nói riêng trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cùng lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Phi Thường, năm 2021 là năm vô cùng khó khăn, vất vả đối với ngành Y tế khi tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp. Bày tỏ cảm thông, chia sẻ với sự vất vả, quá tải lực lượng y tế tuyến cơ sở phải gánh vác công việc trong năm qua, đồng chí Nguyễn Phi Thường khẳng định: Tổ chức Công đoàn luôn tri ân lực lượng y tế tuyến đầu đã nỗ lực không mệt mỏi để giữ gìn sức khỏe, đảm bảo sự bình an cho nhân dân nói chung và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn Thủ đô nói riêng.

Thông tin về các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho biết: Năm 2021, cùng với sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã huy động từ nguồn tài chính Công đoàn và nguồn xã hội hóa số tiền hơn 200 tỷ đồng để hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm, hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch...

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà tới nhân viên y tế Trung tâm CDC Hà Nội.

Về các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần, từ các nguồn kinh phí của Thành phố và Công đoàn, LĐLĐ Thành phố dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, trong đó dành khoảng 1.500 suất cho đội ngũ cán bộ y tế Thủ đô.

“Trong những thời điểm khó khăn nhất, vai trò Công đoàn càng được thể hiện rõ nét hơn. Món quà tuy vật chất không lớn, nhưng chúng tôi mong đây sẽ là nguồn động viên đội ngũ cán bộ y tế, mong các đồng chí vững vàng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chúc các đồng chí đón năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công”, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường chia sẻ.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà động viên cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.

Bày tỏ tình cảm trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Công đoàn Y tế Hà Nội, LĐLĐ quận Ba Đình và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, đại diện lãnh đạo các đơn vị đều cho rằng sự quan tâm này là động lực để đội ngũ y, bác sĩ cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

"Trong năm 2021, tổ chức Công đoàn quận và công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn quận đã nhiều lần nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố như: Tặng quà từ "Chuyến xe siêu thị 0 đồng", trao Túi An sinh Công đoàn, trao hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch... Chúng tôi thực sự cảm thấy ấm lòng trước tình cảm, sự quan tâm thiết thực của tổ chức Công đoàn Thủ đô", ông Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm khẳng định.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tại mỗi nơi đến thăm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao quà động viên mỗi đơn vị số tiền 50 triệu đồng; trao quà động viên cán bộ, nhân viên y tế. Nhân dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, LĐLĐ quận Ba Đình và LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đều có phần quà động viên đội ngũ y, bác sĩ trên địa bàn.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này