Lên phương án chăm lo công nhân ở lại Thủ đô, không về quê ăn Tết

21:25 | 13/01/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp Công đoàn tập trung rà soát, tiếp tục có chính sách đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; lên phương án chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không về quê, ở lại ăn Tết tại Thủ đô.
Hà Nội: Nghiêm cấm tư lợi trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Các cấp Công đoàn tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp lễ, Tết Hà Nội đổi mới, linh hoạt tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 13/1, LĐLĐ thành phố Hà Nội có công văn số 14/LĐLĐ đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu: Tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Thành phố với số ca mắc tăng nhanh (có ngày lên tới trên 2.500 ca), nhiều ca trong cộng đồng; dự báo còn tăng cao trong những ngày tới; hiện đã ghi nhận các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron là người nhập cảnh vào Việt Nam, nguy cơ biến chủng mới xâm nhập vào Hà Nội là rất lớn.

Thực hiện Thông báo số 632-TB/TU ngày 07/01/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện một số nội dung.

Lên phương án chăm lo công nhân ở lại Thủ đô, không về quê ăn Tết
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa thăm, trao hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Trước hết, các cấp Công đoàn tục kiên trì thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; xác định việc phòng, chống dịch là của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô vào cuộc đồng bộ, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Công đoàn các cấp tiếp tục tục tăng cường tuyên truyền, truyền thông về công tác phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm 5K, cập nhật chính xác, kịp thời tới đoàn viên, CNVCLĐ thông tin liên quan đến phòng, chống dịch của Thành phố và cả nước (các biện pháp, mô hình, cách làm hiệu quả, việc chuẩn bị các điều kiện nhân lực, vật lực phục vụ phòng, chống dịch; số người nhiễm, số người khỏi, số người tử vong...).

Công đoàn các cấp tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về phòng chống dịch, bình tĩnh, chủ động nhưng không chủ quan, lơ là, hạn chế hoạt động tập trung đông người, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đặc biệt, Công đoàn quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động đảm bảo an toàn, tránh lây lan dịch bệnh; vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người thân gia đình thực hiện tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại theo hướng dẫn của Bộ Y tế; phối hợp với chính quyền, đội phòng chống dịch cơ động của địa phương trong việc giám sát, quản lý F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà.

Ngoài ra, Công đoàn các cấp tập trung rà soát, tiếp tục có chính sách đối với lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19; lên phương án chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không về quê, ở lại ăn Tết tại Thủ đô.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này