Dính “bão” Covid-19, tuyển Việt Nam bổ sung gấp cầu thủ

17:12 | 13/01/2022
(LĐTĐ) Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang bị thiếu hụt lực lượng do một số cầu thủ dương tính với Covid-19, thầy Park đã phải bổ sung gấp 2 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Đó là tiền đạo Ngân Văn Đại (CLB Quảng Nam) và tiền vệ Trần Phi Sơn (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).
Tuyển Việt Nam cần cải thiện những điểm yếu này sau trận thua Thái Lan Hòa Thái Lan, tuyển Việt Nam chính thức trở thành cựu vương AFF Cup “Thần may mắn” có đứng về tuyển Việt Nam?
Dính “bão” Covid-19, tuyển Việt Nam bổ sung gấp cầu thủ
Ngân Văn Đại (trái) và Trần Phi Sơn (phải) được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong những ngày qua, đội tuyển Việt Nam liên tiếp nhận những tin không vui do có một số cầu thủ bị dương tính với Covid-19. Cụ thể, Văn Toàn, Hoàng Đức, Tiến Linh đã dương tính với Covid-19 và buộc phải cách ly theo quy định phòng, chống dịch bệnh.

Điều đáng nói là, đây đều là những nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Huấn luyện viên Park Hang-seo, nên việc cả 3 cầu thủ này bị dương tính với Covid-19 đã khiến thầy Park phải đau đầu để tìm cầu thủ thay thế. Nếu như việc thiếu vắng Văn Toàn không phải là nỗi lo lắng quá lớn với thầy Park vì cầu thủ này thường xuyên vào sân từ băng ghế dự bị và có nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm được vị trí này như Phan Văn Đức, Quang Hải, Công Phượng hay Lê Văn Xuân thì việc tìm cầu thủ thay thế cho Hoàng Đức sẽ phải cân nhắc kỹ hơn.

Bởi nếu Đỗ Hùng Dũng kịp lấy lại phong độ và cảm giác bóng tốt nhất sau thời gian dài bị chấn thương thì sẽ là rất tốt. Nếu như Hùng Dũng không có cảm giác bóng tốt nhất thì cái tên được lựa chọn thay thế cho Hoàng Đức có thể là Trọng Long, cầu thủ từng khoác áo U22 và U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, việc tìm cầu thủ thay thế cho Tiến Linh thì không dễ một chút nào, trong bối cảnh, tuyển Việt Nam đang không có được một trung phong cắm giỏi. Nên nhớ, có thời gian dài, thầy Park đã phải sử dụng "lão tướng" Anh Đức cho vị trí trung phong cắm và cho đến khi Anh Đức giải nghệ, Tiến Linh đã thể hiện khá tốt ở vị trí này nên luôn được thầy Park đặt trọn niềm tin dành cho anh.

Thế nhưng, việc Tiến Linh dương tính với Covid-19 và có khả năng không được tham dự 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc sắp tới đã khiến thầy Park rất đau đầu. Trong bối cảnh thiếu hụt lực lượng như vậy, thầy Park đã buộc phải triệu tập bổ sung hai cầu thủ là Văn Đại và Phi Sơn vào đội tuyển Việt Nam.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh, tất cả các thành viên đội tuyển trước khi lên tập trung bắt buộc phải có kết quả âm tính test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-Cov-2 trong 48 giờ. Sau khi check-in khách sạn, các thành viên đội tuyển sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này