Hàng trăm suất quà Tết Sum vầy bình an, ấm áp đến với người lao động quận Nam Từ Liêm

22:48 | 12/01/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua và Tết Sum vầy năm 2022.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 Mong có một cái Tết sum vầy

Nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo

Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội, cùng lãnh đạo quận Nam Từ Liêm và đại diện các Công đoàn cơ sở trực thuộc quận.

Năm 2021, là năm tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 gây ra trên địa bàn cả nước nói chung, Thủ đô và quận Nam Từ Liêm nói riêng. Bằng nhiều giải pháp, hành động đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, các cấp Công đoàn quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 trên các mặt công tác.

Hàng trăm suất quà Tết Sum vầy bình an, ấm áp đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng (thứ 3 từ phải qua) và lãnh đạo quận Nam Từ Liêm trao Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động của LĐLĐ quận đã bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Nam Từ Liêm, ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Cụ thể, trong năm qua, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách cơ quan LĐLĐ quận đã tập trung nghiên cứu, tổ chức tốt một nhiệm vụ đột xuất do LĐLĐ Thành phố giao; tổ chức 5 hoạt động sáng tạo, thực hiện tốt 6 nội dung khó, quan trọng, tiêu biểu. Đó là, tổ chức thành công hội nghị sơ kết 5 năm hoạt động Công đoàn quận giai đoạn 2015-2020; quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ kéo dài nhiệm kỳ đến năm 2023. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2021 và các đợt thi đua cao điểm trong năm.

Song song với đó, thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động thông qua các hoạt động: Chuyến xe siêu thị 0 đồng; hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị F0, F1; đã ký 03 chương trình phúc lợi cho đoàn viên, CNVCLĐ; hướng dẫn Công đoàn cơ sở (CĐCS) ký thỏa ước lao động tập thể; phối hợp kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp luật lao động...

Cùng với đó, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS: thành lập mới CĐCS đạt 133,3% kế hoạch, kết nạp mới đoàn viên đạt 132% kế hoạch; đăng cai tổ chức thành công hội nghị Tọa đàm của LĐLĐ Thành phố.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tham mưu xây dựng Đề án: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở giai đoạn 2021-2025”.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã sáng tạo tổ chức 3 hoạt động phối hợp: Phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức thành công buổi giao lưu trực tuyến; phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo; phối hợp Trung tâm văn hóa thể thao quận tổ chức giải thi Sáng tạo Video clip bài thể dục trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Kết quả năm 2021, tổ chức Công đoàn quận Nam Từ Liêm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen. Đồng thời, LĐLĐ quận cũng được tặng thưởng 01 Bằng khen của UBND Thành phố và 01 Bằng khen của LĐLĐ quận, 02 cán bộ cơ quan LĐLĐ quận được tặng Bằng khen của LĐLĐ Thành phố.

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Kim Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã phát động phong trào thi đua năm 2022 đối với khối doanh nghiệp và khối hành chính quận theo 2 đợt.

Đợt 1: Từ tháng 01/01/2022 đến 30/6/2022: Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng đại dịch Covid-19”. Các phong trào thi đua tập trung hướng đến kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022); 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Đợt 2: Từ 01/7/2022 đến 31/12/2022: Với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2022); 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ; 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2022); kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022); 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện biên phủ trên không”.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

Hàng trăm suất quà Tết Sum vầy bình an, ấm áp đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao ghi nhận sự chủ động, sáng tạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ quận trong việc chỉ đạo hoạt động Công đoàn từ quận đến cơ sở. Các đồng chí đã chủ động bám sát sự lãnh đạo trực tiếp của Quận uỷ, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố để thực hiện toàn diện các mặt hoạt động Công đoàn quận.

LĐLĐ quận đã chủ động đổi mới nội dung, có nhiều sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của quận, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu khó và đã đem lại hiệu quả trong hoạt động của các cấp Công đoàn quận trong điều kiện bị ảnh hưởng rất lớn của dịch Covid-19. Hoạt động Công đoàn quận đã khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị quận.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm các cấp Công đoàn quận triển khai kế hoạch Đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn quận lần thứ II. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Lâm Quang Thao đề nghị LĐLĐ quận căn cứ chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Quận uỷ để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn quận lần thứ I, gắn với việc thực hiện tốt Nghị Quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra, tiếp tục chú trọng hơn nữa trong việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, trong đó phát huy Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân tại Mễ Trì Hạ trở thành nơi sinh hoạt lành mạnh của công nhân sau giờ làm việc...

Hàng trăm suất quà Tết Sum vầy bình an, ấm áp đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao 300 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn quận với mức 1 triệu đồng/suất.

Hội nghị cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận năm 2021. Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 1 tập thể, trao Bằng khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân thuộc LĐLĐ quận. LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua cho 2 tập thể, trao Bằng khen cho 10 tập thể và 29 cá nhân; LĐLĐ quận trao Giấy khen cho 121 tập thể và 107 cá nhân.

Phần thứ hai của Hội nghị diễn ra Chương trình Tết Sum vầy năm 2022. Tại đây, bản thoả thuận hợp tác giữa LĐLĐ quận Nam Từ Liêm và Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan đã được công bố. Theo đó, Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan sẽ thực hiện việc giảm giá, hỗ trợ, ưu đãi 7 sản phẩm về sữa trong thời gian 3 năm cho đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Tại chương trình Tết Sum vầy, 50 suất quà là các sản phẩm sữa cũng được Công ty gửi tặng CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng trăm suất quà Tết Sum vầy bình an, ấm áp đến với người lao động quận Nam Từ Liêm
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm trao 66 vé xe hỗ trợ người lao động về quê ăn Tết.

Dịp này, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã trao 300 suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn quận với mức 1 triệu đồng/suất. Ngoài ra, 150 suất hỗ trợ của Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận và 34 suất của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm được trao cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, LĐLĐ quận đã trao 66 vé xe hỗ trợ người lao động về quê ăn Tết và 134 suất quà cho con người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Hiện, LĐLĐ quận vẫn đang đôn đốc các Công đoàn cơ sở tiếp tục rà soát, đề xuất LĐLĐ quận hỗ trợ kịp thời từ nay đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Chương trình Tết Sum vầy của LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã tạo được không khí vui tươi, ấm áp, động viên, khích lệ tinh thần của người lao động, giúp họ đón Tết cổ truyền được tươm tất, bình an và đầm ấm.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này