Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm, trao hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch

18:11 | 12/01/2022
(LĐTĐ) Ngày 12/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và trao hỗ trợ cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch (gồm, Bệnh viên Đa khoa Đống Đa và Trung tâm Y tế các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông).
LĐLĐ thành phố Hà Nội được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, trao quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400%

Tham dự chương trình có lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và lãnh đạo LĐLĐ các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông.

Tại mỗi điểm đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tại đơn vị.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm, trao hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ cho đại diện Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Chia sẻ với lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa Nguyễn Thị Phương Thùy cho biết, hiện đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại bệnh viện không chỉ thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn mà còn trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống dịch và điều trị bệnh nhân F0.

Khối lượng công việc nhiều, áp lực, vất vả nhưng tập thể y, bác sĩ của Bệnh viện luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Ban Giám đốc Bệnh viện cũng thường xuyên quan tâm, động viên và đảm bảo các chế độ, chính sách, điều kiện làm việc để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến...

Đại diện Trung tâm Y tế của các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông chia sẻ, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng y tế cơ sở đã tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

Ở thời điểm hiện tại, cán bộ y tế địa phương vừa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, vừa quản lý F0 tại nhà và vận hành các trạm y tế lưu động để đáp ứng nhu cầu khám, điều trị của người dân. Mặc dù phải căng mình làm việc trong điều kiện khó khăn nhưng lực lượng y tế cơ sở luôn nỗ lực, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Thành phố phòng, chống dịch hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm, trao hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao hỗ trợ cho cán bộ, y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Đống Đa.

Lắng nghe chia sẻ của đại diện các đơn vị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa đã động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tham gia tuyến đầu chống dịch; đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể các đơn vị và mỗi y, bác sĩ đã thầm lặng hi sinh, cống hiến cho công tác phòng, chống dịch của địa phương và khám chữa bệnh kịp thời cho nhân dân.

Nhận định thời gian tới, tình hình dịch bệnh vẫn còn những diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn và tin tưởng các y, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc, đoàn kết, nỗ lực trong công tác thăm, khám, chữa bệnh cho người dân và đóng góp cho cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa thăm, trao hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch
Đội ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông đón nhận hỗ trợ của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao tặng mỗi đơn vị 50 suất hỗ trợ cho 50 cán bộ, nhân viên y tế khó khăn (1 triệu đồng/suất); Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, LĐLĐ quận Đống Đa, Hà Đông, Thanh Xuân đã có những phần quà và hỗ trợ tiền mặt cho các đơn vị.

Đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp Công đoàn Thủ đô, đại diện các đơn vị đã bày tỏ lời cảm ơn chân thành và khẳng định sẽ động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên lạc quan, tin tưởng và tiếp tục nỗ lực, cống hiến cho công tác phòng, chống dịch, chăm sóc sức khỏe của người dân, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này