Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán

20:49 | 11/01/2022
(LĐTĐ) Chiều 11/1, Đoàn Công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tại 2 bệnh viện và Trung tâm Y tế - nơi tuyến đầu phòng, chống dịch. Cùng dự, có Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội và lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên.
Quốc hội kêu gọi đoàn kết, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, trao quà Tết cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Nghệ An tăng cường biện pháp ứng phó biến thể mới Omicron

Trong đó, các đơn vị y tế được LĐLĐ Thành phố tới thăm, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2022 gồm: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Trung tâm y tế quận Long Biên. Đây đều là những đơn vị y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng (thứ 2 từ trái sang) trao quà cho nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Là 1 trong 5 bệnh viện điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của Hà Nội, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã tiếp nhận và điều trị cho hàng nghìn bệnh nhân mắc Covid-19. Báo cáo tại buổi làm việc với LĐLĐ Thành phố, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang Nguyễn Văn Thường cho biết, bắt đầu từ 8/5/2021 đến nay Bệnh viện đã điều trị cho gần 2.500 bệnh nhân. Hiện Bệnh viện có khoảng 150 ca bệnh nhân nặng thở oxy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bệnh viện đã bố trí 7 đơn nguyên điều trị bệnh nhân Covid-19, tương đương 7 khoa gồm: Một khoa cấp cứu Covid-19 tại nhà F; 6 khoa (C2-C7), để điều trị cấp cứu nặng, trẻ sơ sinh, thai phụ… Thời gian qua, bệnh viện đã hỗ trợ, điều trị cứu được nhiều ca bệnh nặng. Có nhiều thai phụ khi vào viện vừa suy hô hấp vừa đông máu, nhưng các y, bác sĩ đã mổ thành công và cứu sống cả mẹ và con.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán
Đồng chí Trịnh Tố Tâm Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao quà Tết động viên đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Song song với đó, Bệnh viện luôn cố gắng hỗ trợ, đảm bảo tối đa quyền lợi cho nhân viên y tế, đặc biệt nhóm chống dịch. Theo lãnh đạo Bệnh viện, trong năm vừa qua, doanh số Bệnh viện do dịch giảm, bởi vậy thưởng Tết cho nhân viên y tế chắc chắn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Bệnh viện vẫn cố gắng để cố gắng lo cho người lao động có Tết ấm no. Bên cạnh đó, Bệnh viện sẽ động viên tinh thần nhân viên y tế, để mọi người đều an tâm công tác, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội Ngô Hùng Lâm cho biết, hiện nay, trong điều kiện đang phòng, chống dịch nên Bệnh viện cũng gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, việc điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 đã khó, điều trị bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19 còn gian nan hơn rất nhiều. Đơn cử như việc để bệnh nhân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k cũng rất khó khăn. Đặc biệt, bác sĩ vừa phải điều trị về tâm thần, vừa điều trị Covid-19.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán
Lãnh đạo và nhân viên y tế Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhận quà Tết từ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại Bệnh viện đã điều trị được cho 145 bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19, chưa có bệnh nhân tử vong tại bệnh viện, trong đó có 2 bệnh nhân nặng phải chuyển tuyến.

Cùng với công tác chữa trị bệnh nhân F0, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội còn tích cực tham gia công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho bệnh nhân tại viện. Đồng thời, trong điều kiện dịch khó khăn nên lãnh đạo Bệnh viện, cũng như lãnh đạo Công đoàn của đơn vị luôn chú trọng đời sống của cán bộ, nhân viên y tế. Bệnh viện đã đảm bảo chi trả tiền lương, các chế độ phúc lợi đầy đủ cho cán bộ, nhân viên y tế…

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao biển tượng trưng 50 suất quà hỗ trợ cho lãnh đạo Trung tâm y tế quận Long Biên.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, hy sinh và vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng khẳng định, thời gian qua, các cán bộ, nhân viên y tế các bệnh viện, Trung tâm y tế trên địa bàn Thủ đô đã luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phó. Càng khó khăn, thử thách thì tinh thần, nghị lực, chuyên môn, của các nhân viên y tế ngày càng được nâng cao.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, qua thăm, tặng quà Tết động viên 3 đơn vị, đoàn công tác đều nhận thấy lãnh đạo các đơn vị rất trách nhiệm trong việc điều phối thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị, cũng như đảm bảo quyền, lợi ích cho người lao động. Đặc biệt phải kể tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng bày tỏ mong muốn các cán bộ, nhân viên y tế sẽ vượt qua những khó khăn, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân chiến thắng dịch bệnh.

Công đoàn Thủ đô động viên lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch dịp Tết Nguyên đán
Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành cùng nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng trao mỗi đơn vị 50 suất quà, hỗ trợ cho 50 cán bộ, nhân viên y tế khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt; Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trao tặng mỗi đơn vị 1 thùng quà Tết, 1 thùng khẩu trang và 10 triệu đồng.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này