Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII:

Sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ

14:15 | 11/01/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (11/1), Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400% Triệu trái tim, một ý chí phát huy “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó” Trong khó khăn, càng phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của người Việt Nam

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, xem xét và quyết định một số nội dung: Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các cấp Công đoàn; Tờ trình về công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ
Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến, quyết định về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới” và Tờ trình ban hành quyết định thay thế Quyết định 1908 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính Công đoàn; báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”.

Ngoài những nội dung nêu trên, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến vào: Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khóa XI) về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới và Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn các cấp năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.

“Tại hội nghị, chúng ta tiếp tục thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ đó là bổ sung ủy viên ban chấp hành thay thế các đồng chí đã được phân công sang vị trí khác; bầu bổ sung ủy viên Đoàn Chủ tịch, và đặc biệt trên cơ sở chủ trương của Ban Bí thư kiện toàn đủ các đồng chí Phó Chủ tịch, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, vùng miền. Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 này, chúng ta sẽ bầu một đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam là nữ”, ông Nguyễn Đình Khang cho biết.

Sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, chủ đề hoạt động năm 2022 được xác định là “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam". Theo đó, ông Nguyễn Đình Khang đề nghị đại biểu dự hội nghị trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng, dự báo các khả năng có thể xảy ra, nhất là tình hình dịch bệnh thời gian tới có thể còn diễn biến phức tạp hơn, có thể xuất hiện nhiều yếu tố mới trong bối cảnh hoạt động công đoàn năm 2022 để đóng góp, bổ sung thêm các nội dung nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện chủ đề năm, các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Phát triển tổ chức, đoàn viên là một trong những nhiệm vụ sống còn

Phát biểu tại Hội nghị, bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận: Trong bối cảnh khó khăn của năm 2021, tổ chức Công đoàn Việt Nam với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, linh hoạt điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò là tổ chức đại diện cho quyền lợi của công nhân lao động, sát cánh cùng người lao động, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc; đồng thời có nhiều hoạt động, giải pháp hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động, từ tham gia xây dựng, đề xuất ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động bằng nguồn tài chính công đoàn và nguồn vận động xã hội hóa với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

“Vai trò của tổ chức Công đoàn cùng với tinh thần chủ động, sự dấn thân của đội ngũ cán bộ công đoàn đã đóng góp vào kết quả chung của cả nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, được người lao động, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị - xã hội đánh giá, ghi nhận. Đó thực sự là điều rất đáng trân trọng, vui mừng và tự hào”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ
Toàn cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm về đích trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, trong bối cảnh dịch Covid-19 dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, các cấp Công đoàn và mỗi cán bộ công đoàn phải nhận thức đầy đủ yêu cầu của tình hình mới, phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với những cơ chế, chính sách, biện pháp mạnh mẽ, phù hợp thực tế, có tính khả thi cao, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

"Việc phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên phải xác định là một trong những nhiệm vụ sống còn, đặc biệt, trước thách thức rất lớn khi chúng ta thực hiện cam kết quốc tế, đó là các doanh nghiệp sẽ có tổ chức đại diện khác của người lao động cùng tồn tại đồng thời với Công đoàn Việt Nam. Tổ chức Công đoàn Việt Nam phải có mặt sớm nhất, hiệu quả nhất, là tổ chức đại diện tốt nhất và lớn nhất cho người lao động tại các doanh nghiệp, là cầu nối quan trọng giữa Đảng với giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài yêu cầu.

Sẽ bầu thêm một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là nữ
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Thanh Hải, Ngọ Duy Hiểu và Trần Văn Thuật.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Trần Thanh Hải, Ngọ Duy Hiểu và Trần Văn Thuật vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho các cá nhân: Ông Mai Đức Chính - nguyên Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Võ Văn Nhật - nguyên Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đàm phán Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, bà Trịnh Thanh Hằng - nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này